| Hotline: 0983.970.780

Thành công ghép nhãn trên vải thiều

Thứ Ba 14/06/2011 , 11:20 (GMT+7)

Mô hình ghép cải tạo nhãn trên cây vải thiều thuộc đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật ghép nhãn lên vải, duy trì thu nhập hàng năm của người làm vườn tỉnh Bắc Giang và Hải Dương” của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam.

Mô hình được thực hiện cách đây một năm, tại ba hộ làm vườn ở thôn Lại Tân, xã Tân Tập (Lục Ngạn - Bắc Giang) trên tổng diện tích 0,5 ha, với các giống: Nhãn Hương Chi chính vụ; nhãn chín muộn Hà Tây; nhãn chín muộn Hưng Yên. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ mắt ghép, được hướng dẫn kỹ thuật ghép và kỹ thuật chăm sóc. Sau một năm thực hiện cho thấy: Cành nhãn ghép có tỷ lệ sống đạt gần 100% và đang sinh trưởng phát triển tốt. Mặc dù là năm đầu tiên ghép cải tạo nhưng đã có 70% trong tổng số cây ghép ra hoa với tỷ lệ đậu quả cao.

Thông qua việc thực hiện mô hình, các hộ dân tham gia đã nắm được kỹ thuật ghép và chăm sóc vườn vải cải tạo thành vườn nhãn của gia đình đạt hiệu quả kinh tế cao. Thực tế việc ghép nhãn lên cây vải thiều đã được ông Lê Thế Hơn - một nông dân ở thôn Hiệp Tân, xã Hồng Giang thực hiện đầu tiên và mang lại thành công, cải tạo vườn vải thiều thành vườn nhãn cho thu nhập cao từ nhiều năm trước.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.