| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa bắt Bí thư Huyện ủy, nhiều cán bộ khác ‘hạ cánh’ không an toàn

Thứ Hai 14/08/2023 , 07:58 (GMT+7)

Ông Đinh Xuân Hướng bị bắt vì liên quan tới việc gây thất thoát khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Nhiều cán bộ, cựu cán bộ Sở, ngành khác cũng bị kỷ luật...

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bị can đối với các ông: Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Sông Mã; Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy huyện Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật Hình sự.

Được biết, trong thời gian giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), các cá nhân nói trên có vi phạm trong việc thực hiện cổ phần hóa gây thất thoát.

“Các ông Nguyễn Mạnh Sơn và Đinh Xuân Hướng đã đồng ý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân khi chưa đủ điều kiện; không đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất khi được giao đất đối với khu đất thực hiên dự án Hạc Thành Tower để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, gây thất thoát số tiền gần 56 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước”, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng. 

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng. 

Cũng liên quan tới việc xử lý vi phạm của cán bộ, tại thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá ngày 13/8, cho biết đơn vị đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Bí thư Huyện uỷ Như Thanh; thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng, đảng viên. Cũng tại thông báo này, Ủy ban Kiểm Tỉnh ủy Thanh Hoá đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên sau:

Khiển trách đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cảnh cáo đối với Đảng ủy Sở Tài chính Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đảng ủy Sở Y tế Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020; Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020; Đảng ủy Sở Xây dựng Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 - 2015; Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các cá nhân bị xử lý kỷ luật cảnh cáo gồm: Ông Nguyễn Minh Huân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa; Hồ Xuân Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Văn Thế, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các cá nhân: Ông Lưu Trọng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa; Nguyễn Thị Thủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa; Hà Mạnh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa. Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể đồng bộ với kỷ luật về Đảng theo quy định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm