| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Bắt và tiêu hủy 4 xe chở lợn nhiễm dịch tả Châu Phi

Chủ Nhật 05/05/2019 , 14:56 (GMT+7)

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành tiêu hủy 231 con lợn nhiễm dịch tả Châu Phi.

Số lợn này được chở trên 2 xe tải đang trên đường vào Nghệ An, Đồng Nai tiêu thụ. Cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng bắt 2 xe chở lợn có dấu hiệu làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, vận chuyển vào Thanh Hóa.

Nguồn tin ban đầu cho hay, khoảng 15h30 phút ngày 4/5, Trạm Kiểm dịch Dốc xây đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn bắt giữ 1 xe tải biển số 90C-024.81 chở 11 con lợn nghi có dấu hiệu làm giả giấy tờ kiểm dịch đang trên đường vào Nghệ An tiêu thụ.

Tối cùng ngày, Giám đốc Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã chỉ đạo Chi cục thú y phối hợp cùng Công an môi trường tỉnh, UBND huyện Nông Cống, Tĩnh Gia... tiếp tục bắt một số xe vận chuyển lợn. Theo đó, khoảng 20h cùng ngày, Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Thanh Hóa bắt 1 xe tải biển số 47C-046.88 chở 220 con đi qua Trạm Kiểm dịch dốc Xây đang trên đường chở vào Đồng Nai tiêu thụ.

Cùng ngày, cơ quan chức năng các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống cũng tiến hành bắt giữ 2 xe chở lợn vào địa bàn tiêu thụ có dấu hiệu làm giả giấy tờ kiểm dịch. Hiện số lợn bị bắt giữ tại Tĩnh Gia và Nông Cống chưa rõ bao nhiêu.

 
2 xe chở lợn nhiễm dịch tả Châu Phi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt giữ

Trong khi chờ ngành công an xác minh, giám định các giấy tờ kiểm dịch, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn Châu Phi, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa hiện đang tiêu hủy toàn bộ số lợn của 4 xe chở lợn nói trên.

Nguồn tin cũng cho hay, những xe trên đều có giấy tờ kiểm dịch nhưng bị cơ quan chức năng nghi ngờ làm giả, nguồn lợn được xuất đi từ tỉnh Hà Nam vào ngày 4/5. Tuy nhiên, qua xác minh từ Chi cục Thú y tỉnh Hà Nam, trong ngày 4/5 không có một xe chở lợn nào được cơ quan này chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện vận chuyển ra ngoại tỉnh.

Xem thêm
Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.