| Hotline: 0983.970.780

Thành lập Tổ công tác Tiền phương, đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho miền Nam

Chủ Nhật 18/07/2021 , 07:14 (GMT+7)

Tổ công tác Tiền phương về đảm bảo hàng hoá thiết yếu cho TP. HCM và các tỉnh phía Nam sẽ theo dõi sát, nắm bắt nhu cầu hàng hoá thiết yếu của người dân.

Ngay trong chiều 17/7, Tổ công tác Tiền phương đã có mặt tại TP. HCM để làm nhiệm vụ.

Ngay trong chiều 17/7, Tổ công tác Tiền phương đã có mặt tại TP. HCM để làm nhiệm vụ.

Trước yêu cầu cung ứng đủ hàng hoá thiết yếu, đảm bảo cuộc sống của người dân tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã quyết định thành lập Tổ công tác Tiền phương về đảm bảo hàng hoá thiết yếu cho TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo đó, Tổ công tác gồm 27 thành viên do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Thành Nam làm Tổ trưởng. 

Ngay trong chiều ngày 17/7, Tổ công tác đã có mặt tại TP. HCM để làm nhiệm vụ thường trực tại khu vực phía Nam, theo dõi sát, nắm bắt nhu cầu hàng hoá thiết yếu của người dân tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Đồng thời, Tổ công tác sẽ kiểm soát tình hình giá cả thị trường, xử lý các trường hợp đầu cơ tăng giá trục lợi, tham mưu, thực hiện các biện pháp để giải quyết, đảm bảo cung ứng hàng hoá cho các tỉnh phía Nam.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng khuyến cáo TP. HCM và các tỉnh phía Nam giải pháp cho mở cửa lại hệ thống chợ truyền thống với 3 điều kiện:

Một là, chỉ bán hàng hoá thiết yếu bao gồm rau củ quả và hàng hoá tươi sống phục vụ đời sống hàng ngày của người dân;

Hai là, thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn như thực hiện 5k, phát phiếu luân phiên, đảm bảo giãn cách giữa các gian hàng...

Ba là, thực hiện tiêm vacxin cho tiểu thương tại các chợ truyền thống.

Trước đó, ngày 15/7, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 16 của TP. HCM, lãnh đạo UBND Thành phố cho biết để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, TP. HCM đã tổ chức khảo sát và công bố 2.833 điểm bán phân bố rộng trên 23 quận huyện và TP. Thủ Đức; 106 siêu thị, 2.616 siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, 111 chợ truyền thống đủ điều kiện an toàn và 28.700 cửa hàng bách hóa. Đồng thời, triển khai đến các hệ thống phân phối trong cư dân, tranh thủ đến đâu lấp đầy đến đó.

Để đảm bảo lưu thông hàng hóa, TP. HCM đã cấp giấy cho các phương tiện ưu tiên vận chuyển tạo "luồng xanh" cho các xe vận tải vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu với hơn 28.500 xe cho các đơn vị, góp phần đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi.

Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ nhìn nhận việc cung ứng hàng hóa bị đứt gãy do những điểm trung chuyển lớn như chợ đầu mối, chợ truyền thống đã tạm ngưng.

Theo đó, trước khi thực hiện Chỉ thị 16, TP. HCM cần khoảng 7.000 tấn rau củ quả, trái cây, thực phẩm tươi sống mỗi ngày. Tuy nhiên khi ba chợ đầu mối tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch, thì hoạt động này gặp nhiều khó khăn. So với nhu cầu của người dân thì lượng thực phẩm bị thiếu hụt khoảng 1.000 tấn rau củ quả, thực phẩm tươi sống, không tính thực phẩm chế biến, đồ khô.

Bên cạnh đó, năng suất kho chứa và khả năng vận hành của một số siêu thị cũng có giới hạn. Do đó, Sở Công thương TP. HCM cũng đã triển khai nhiều giải pháp như làm việc với huyện Hóc Môn, TP Thủ Đức để khai thác các khu vực gần chợ đầu mối thực hiện các biện pháp an toàn.

Chợ đầu mối Thủ Đức tiếp nhận 100 tấn rau củ quả từ các tỉnh về mỗi đêm. Chợ Hóc Môn đang đề xuất xin ý kiến để đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các thương lái ở các chợ đầu mối tiếp tục vận động với phương thức đặt hàng trực tuyến, giao hàng cho TP. HCM.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng trong quý I/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa công bố hoạt động kinh doanh quý I/2024 với doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.