| Hotline: 0983.970.780

Theo dõi, chỉ đạo, chăm sóc kịp thời cây trồng dịp Tết

Thứ Ba 09/02/2021 , 09:31 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Bình Thuận đề nghị các địa phương trên địa bàn theo dõi, chỉ đạo, chăm sóc cây trồng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo ông Phan Văn Tấn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận, hiện vụ Mùa 2020 cơ bản đã thu hoạch xong trừ huyện Tuy Phong. Đối với diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021, đến nay đạt 91,74% kế hoạch đề ra. Các trà lúa Đông Xuân 2020-2021 sinh trưởng, phát triển tốt và chủ yếu ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh.

Để vụ Đông Xuân được thuận lợi, Sở NN-PTNT Bình Thuận đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm theo dõi, chỉ đạo, chăm sóc cây trồng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngành nông nghiệp Bình Thuận đề nghị các địa phương theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021. Ảnh: KS.

Ngành nông nghiệp Bình Thuận đề nghị các địa phương theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021. Ảnh: KS.

Theo đó, đối với cây lúa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn, khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, tập trung chăm sóc, làm cỏ, tỉa dặm, bón phân... hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với từng địa phương, giúp cây lúa đẻ nhánh sớm và đạt số nhánh hữu hiệu cao.

Tùy tình trạng sinh trưởng, phát triển của lúa, có thể khuyến cáo bổ sung phân bón lá trung, vi lượng và phân bón có chứa các nguyên tố magie, silic cao giúp cho lúa cứng cây, chống đỗ ngã.

Bên cạnh đó, theo dõi diễn biến dịch hại đồng ruộng trước, trong và sau Tết, hướng dẫn phòng trừ sớm bệnh đạo ôn lá, khô vằn, bọ trĩ... Cũng như theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu để chủ động phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Thực hiện tốt việc phòng trị sâu bệnh hại trên cây lúa theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh.

Các địa phương phải chỉ đạo điều tiết nước khoa học, hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ, đảm bảo đủ nước theo nhu cầu từng giai đoạn phát triển của cây lúa. Đồng thời, tận dụng tối đa nguồn nước hiện còn trên các sông, suối để cung cấp cho cây trồng, sử dụng tiết kiệm nguồn nước trong hồ chứa phục vụ cho sản xuất.

Đối với cây ngô cần tập trung chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời. Dự tính, dự báo chính xác các lứa sâu keo mùa thu phát sinh gây hại để có biện pháp khuyến cáo hỗ trợ người dân tổ chức phòng trị kịp thời, hiệu quả.

Trên cây rau, đối với diện tích cây rau màu đã xuống giống cần tranh thủ xới xáo, phá váng, làm cỏ và bón phân trước Tết, chăm sóc, tỉa, dặm, bón phân theo quy trình kỹ thuật để giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Đồng thời theo dõi, kiểm soát các loại dịch hại khác trên cây rau màu và tổ chức thực hiện tốt việc phòng trị kịp thời, hiệu quả.

Còn trên cây sắn  tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng trị kịp thời bệnh khảm lá sắn. Tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền cho hộ nông dân và cơ sở sản xuất giống để nắm chắc quy trình sản xuất giống sắn sạch bệnh, tự để giống sạch bệnh khảm lá sắn sớm theo công văn số 622 của Cục Trồng trọt. Cũng như tập trung các biện pháp diệt trừ bọ phấn trắng (môi giới truyền bệnh) để tránh lây lan…

Đối với cây công nghiệp, cần tăng cường đầu tư, áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến vào sản xuất, tưới nước tiết kiệm; tích cực trữ nước, sử dụng tốt mọi nguồn nước có được (đào ao trữ nước, làm đập dâng, đập tạm giữ nước...) và chuẩn bị các giải pháp phòng chống hạn trong mùa khô.

Hạn chế bốc thoát hơi nước bằng cách tăng cường tủ gốc, sử dụng tốt cây che bóng, cây chắn gió; có thể tỉa bớt những cành, nhánh bị sâu bệnh, cành vượt, cảnh yếu.

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại trên cây công nghiệp như điều, hồ tiêu...và việc thông tin dự tính, dự báo cần được cập nhật thường xuyên và có hướng dẫn kịp thời tới người sản xuất.

Theo ông Phan Văn Tấn, sau Tết các địa phương cần vận động nông dân ra đồng sớm, theo dõi chặt chẽ đồng ruộng, tích cực chăm sóc cây trồng theo đúng thời kỳ sinh trưởng, phát triển. Sở NN-PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn phân công cán bộ kỹ thuật theo dõi, trực ban trong dịp Tết để xử lý nhanh chóng những phát sinh đột xuất, đồng thời báo cáo về Chi cục Trồng trọt và BVTV để có các giải pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, nhằm bảo đảm cho sản xuất Đông Xuân 2020 - 2021 đạt thắng lợi.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm