Ông Hồ Văn Thọ tại thôn Trường Hải, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có 3 sào (1,5 nghìn m2) đất lúa nằm cách tuyến đường Hồ Chí Minh khoảng 300m. Mỗi năm 2 vụ, gia đình ông Thọ thu về trên 1,5 tấn lúa. Đây là nguồn lương thực chính nuôi sống 5-6 miệng ăn trong gia đình.
Thế nhưng, vụ đông xuân năm nay, gia đình ông Thọ có nguy cơ không thể tiếp tục canh tác.
Dù nằm khá xa bãi thải phục vụ thi công Dự án Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh nhưng sau những đợt mưa lớn từ tháng 9 và tháng 10/2024 vừa qua, ruộng của gia đình ông Thọ đã bị vùi lấp.
Đất, đá trôi xuống san phẳng toàn bộ mặt ruộng. Đá, sỏi trơ lên khỏi mặt ruộng dày 30-40cm. Ông Thọ đã thuê máy múc để cải tạo nhưng lực bất tòng tâm vì lớp đất đá vùi lấp quá dày.
“Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền sớm có phương án khắc phục, hỗ trợ bà con. Ruộng lúa là kế sinh nhai chính của chúng tôi, nếu mất ruộng coi như cả nhà đói”, ông Thọ chua xót.
Không riêng gì gia đình ông Thọ, các hộ dân tại thôn Trường Hải cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nhiều thửa ruộng bị vùi lấp 1 phần, một số thửa ruộng bị vùi lấp toàn bộ. Lớp bùn đất bao phủ các bờ bao, mương nước, dày khoảng 50cm. Phía gần cao tốc đang thi công, một vài thửa ruộng của dân cũng bị đất đá trôi về lấp kín.
Ông Hồ Văn Đông, Trưởng thôn Trường Hải cho hay, thi công tuyến chính dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ và bãi thải của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã khiến ruộng lúa của 7 hộ dân bị vùi lấp. Hiện các hộ dân này đã kiến nghị đơn vị thi công sớm có phương án cải tạo để sản xuất vụ đông xuân. Tuy nhiên, đơn vị thi công chưa có động thái gì cụ thể.
Theo thống kê, do ảnh hưởng của việc thi công dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, ruộng của 14 hộ dân thuộc 4 thôn Trường Hải, Ba De, Cu Đinh, Bến Hà, xã Linh Trường bị vùi lấp với tổng diện tích hơn 2ha. Trong đó có 6 hộ bị ảnh hưởng bởi bãi thải của công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh và 8 hộ có ruộng bị vùi lấp do thi công khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam của Công ty TNHH MTV An Thịnh.
“Hiện có khoảng 2ha ruộng lúa của người dân bị ảnh hưởng do thực hiện các công trình phục vụ cao tốc. Chúng tôi đã gửi báo cáo lên huyện và hội đồng giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc. Mong rằng các ngành chức năng sớm kiểm tra, khắc phục cho bà con” ông Hồ Văn Truyền, Chủ tịch UBND xã Linh Trường cho biết.
Còn ông Thái Anh Giang, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh cho biết, đơn vị đã nhận được kiến nghị của người dân về việc ruộng bị bùn đất từ bãi thải vùi lấp. Thời gian tới, công ty sẽ phối hợp với chính quyền tổ chức họp dân, kiểm kê thiệt hại, lên phương án hỗ trợ cho bà con; đưa phương tiện múc chở bùn đất, cải tạo lại ruộng. Với diện tích không thể sản xuất được vụ đông xuân, công ty sẽ hỗ trợ theo sản lượng những năm trước.
“Chúng tôi đã cùng lãnh đạo địa phương đi kiểm tra những khu vực bị ảnh hưởng, khi nào nắng ráo sẽ chỉ đạo đưa phương tiện dọn dẹp bùn đất trả lại ruộng sạch cho người dân sản xuất. Trường hợp máy móc không thể dọn dẹp thì nhà thầu sẽ hỗ trợ tiền cho các hộ dân”, ông Giang cho hay.
Bãi thải không có bờ bao
Tại bãi thải, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, hàng ngày, xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào đổ đất chất thành đống cao. Do chưa có phương án ngăn đất nên sau những trận mưa, bãi tập kết này bị nước cuốn theo bùn đất xuống cống, chảy ra khe suối về vùi lấp ruộng lúa của người dân.