| Hotline: 0983.970.780

Thị trấn... cao su

Thứ Năm 12/01/2012 , 10:29 (GMT+7)

Quả không ngoa khi nói như vậy về thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình)...

Thị trấn Việt Trung giàu lên nhờ cao su
Quả không ngoa khi nói như vậy về thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Bởi lẽ, diện tích cao su của thị trấn tới hơn 2.000 ha, chưa kể chừng 1,5 lần diện tích ấy của một DN đứng chân trên địa bàn.

Ông Phan Văn Trưng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Việt Trung khoe: “Với hơn 2.000 ha cao su, đến nay đã cho khai thác khoảng 350 ha. Nếu tính bình quân 1,3 tấn mủ/ha và giá 80.000 đ/kg, thu nhập từ cao su là 35 tỷ đồng/năm. Dân thị trấn không chỉ có cao su, mà còn trồng keo, trầm gió. Riêng cây hồ tiêu là 195 ha”.

Khi nghe ông Trưng nói rằng ở đây có tới 350 trang trại đã làm chúng tôi ngạc nhiên. Rồi ông giải thích đó là trang trại theo tiêu chí cũ. Còn tiêu chí mới quy định trang trại phải có doanh thu từ 700 triệu đồng/năm trở lên. Vì thế còn khoảng 140 trang trại theo tiêu chí mới. Dù số trang trại là 350 hay 140 đều là những con số “khủng” với một địa phương cấp xã. Ông nói vui: “Cũng phải thống nhất cách gọi, rằng 140 trang trại đạt tiêu chí như trên được gọi là trang trại lớn, số trang trại còn lại sẽ được gọi trang trại “vừa và nhỏ” mới đúng phong cách... cao su”.

“Hiện thị trấn có gần 2.600 hộ thì khoảng 800 hộ (chiếm trên 30% số hộ) thuộc diện khá giả trở lên, tức là mức thu nhập trung bình mỗi năm trên 500 triệu đồng. Chúng tôi đã đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo tiêu chí xây dựng NTM”, ông Phan Văn Trưng.

Có lẽ ít có nơi nào thiên nhiên lại ưu ái như ở đây, đó là sự phong phú về đất đai; thứ đất có thể trồng cao su, tiêu. Địa hình có dáng dấp vùng bán sơn địa nhưng có thể phát triển nuôi trồng thuỷ sản...Thêm nữa, đây là quê hương của cây cao su, nơi Nông trường Việt Trung (nay là Công ty TNHH MTV Việt Trung) “cắm sào”. Những cây cao su đầu tiên trên đất Quảng Bình lớn lên từ đây.

Hỏi về tỷ trọng cao su trong nền kinh tế của thị trấn, ông Trưng cho biết, tỷ trọng SXNN chiếm gần 70%, mà cao su là chủ đạo... Vài dòng ngắn ấy để thấy được vị trí cây cao su.  Vài năm nữa khi 2.000 ha cao su cùng trút nhựa, doanh thu sẽ gấp nhiều lần tính toán như bây giờ.

“Khi diện tích cao su được đưa vào khai thác mức 2.000 ha thì số tiền thu được từ bán mủ cao su của thị trấn mỗi năm cũng sàn sàn cỡ 200 tỷ đồng. Lớn đó chớ. Lúc đó, bộ mặt nông thôn ở đây chắc chắn sẽ thay đổi bất ngờ. Ngoài áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, khai thác mủ cao su để đưa lại hiệu quả cao, chúng tôi lựa chọn cây trồng, vật nuôi thích hợp nhằm cải thiện thu nhập", ông Trưng hít hà.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm