| Hotline: 0983.970.780

Thị trường gỗ cuối năm dự báo kém sôi động

Thứ Sáu 29/07/2022 , 07:22 (GMT+7)

Khoảng 71% doanh nghiệp trong khảo sát của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhận định, số đơn hàng từ giờ đến cuối năm sẽ tiếp tục đà giảm.

Mục tiêu xuất khẩu gỗ của Việt Nam trong năm 2022 là 16,3 tỷ USD.

Mục tiêu xuất khẩu gỗ của Việt Nam trong năm 2022 là 16,3 tỷ USD.

Trích khảo sát trên 52 doanh nghiệp mà các hiệp hội gỗ vừa phối hợp Forest Trends thực hiện, ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) - cho biết, 33/45 doanh nghiệp xuất khẩu đi Mỹ; 24/38 doanh nghiệp xuất khẩu đi EU và 17/25 doanh nghiệp xuất khẩu đi Anh có doanh thu giảm gần 40% so với các tháng đầu năm.

Số doanh nghiệp có doanh thu hiện tại tăng rất nhỏ, theo ông Lập. Ngoài ra, khoảng 71% doanh nghiệp nhận định tình hình đơn hàng từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục giảm. 44% doanh nghiệp cho rằng nguồn thu giảm khoảng 44% trong cả năm 2022.

"Các doanh nghiệp hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn về vốn, chi phí cho người lao động, nguyên liệu đầu vào", ông Lập nói.

Lý giải cho thực trạng này, ông Lập phân tích: "Lạm phát tăng cao ở các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Anh... tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành gỗ. Đa số đang đối mặt với nhiều khó khăn về vốn, chi phí cho người lao động, nguyên liệu đầu vào".

Để khắc phục khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã giảm quy mô sản xuất, chuyển đổi mặt hàng, chuyển đổi thị trường. Những việc này khiến mục tiêu xuất khẩu gỗ 16,3 tỷ USD của ngành gỗ năm 2022 bị ảnh hưởng.

Chia sẻ thêm về mục tiêu xuất khẩu gỗ năm nay, ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, tăng trưởng xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2022 đạt thấp so với cùng kỳ năm 2021 và những năm trước đó.

Cụ thể, tính tổng 7 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 10,42 tỉ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo ông Nghĩa, nguyên nhân của vấn đề nằm ở thị trường xuất khẩu chính (Mỹ) giảm 4,9%, do chính sách thắt chặt tín dụng để kìm hãm lạm phát. Nhu cầu tiêu dùng của thị trường này bị kéo giảm, khiến tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành không đạt kỳ vọng, dù xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc tăng trưởng trên 13% do xuất khẩu dăm gỗ và viên nén tăng.

Một nguyên nhân nữa, là giá nguyên liệu sản xuất và sản phẩm tăng cao. Các loại chi phí vật tư sản xuất, vận chuyển đều tăng mạnh.

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp lạc quan về nguồn cung nguyên liệu từ gỗ rừng trồng trong nước. Ông Nghĩa tin rằng, nguồn cung gỗ nội địa cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất.

Bên cạnh cam kết tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư chế biến gỗ và lâm sản tại các tỉnh miền núi phía bắc và Hội thảo Thúc đẩy thương hiệu gỗ tại phía Nam, Tổng cục Lâm nghiệp lưu ý nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu gỗ. Lý do bởi nhu cầu sản xuất dăm gỗ và viên nén tăng, dẫn đến tăng giá thu mua và các chủ rừng có xu hướng chặt rừng non (rừng trồng 3-4 tuổi).

VIFOREST đề nghị khối ngân hàng có chính sách ưu đãi để doanh nghiệp ngành gỗ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại như giãn nợ, gia hạn các khoản vay đến hạn, cho vay tồn kho... Bên cạnh đó, Hiệp hội kiến nghị Bộ Tài chính có chính sách hỗ trợ về thuế, phí như giảm, chậm thu thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm tiền thuê đất; hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh hơn nhằm trả vốn cho doanh nghiệp.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm