| Hotline: 0983.970.780

Thiếu đồng bộ trong việc xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản

Thứ Tư 06/10/2021 , 13:51 (GMT+7)

Việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác thủy sản chưa được thực hiện một cách đồng bộ, đầy đủ và nghiêm túc theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác thủy sản chưa được thực hiện một cách đồng bộ.

Việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác thủy sản chưa được thực hiện một cách đồng bộ.

Kể từ khi bị Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu sang thị trường này vì những nỗ lực chưa đủ đáp ứng quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Việt Nam luôn xác định cần phải ngăn chặn, chấm dứt càng sớm càng tốt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài.

Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, việc thực thi những giải pháp chống khai thác IUU được xem là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thường xuyên của tỉnh.

“Chúng tôi đã tuyên truyền, tập huấn, tổ chức các hội thảo để giúp bà con ngư dân hiểu xuyên suốt tất cả cả nội dung liên quan đến chống khai thác IUU, trong đó có ghi nhật kí khai thác. Đến nay, tất cả tàu ở Bình Định đều đáp ứng đủ điều kiện về việc ghi nhật kí khai thác”, ông Trần Văn Phúc chia sẻ.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định cũng cho biết tỉnh này đã thành lập Tổ kiểm tra gồm lực lượng Chi cục Thủy sản và Ban quản lý các cảng cá để kiểm tra tất cả các tàu khi vào bờ phải nộp lại nhật kí. Nếu không thực hiện việc ghi chép nhật kí khai thác, chủ tàu sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, việc bố trí giám sát sản lượng thủy sản khai thác tại các cảng cá đều được thực hiện chặt chẽ. Bình Định đã trang bị cho Ban quản lý cảng cá hệ thống giám sát hành trình để lắp đặt cho tất các các tàu cá đánh bắt xa bờ.

“Tỉnh Bình Định cũng đang thử nghiệm việc ghi chép nhật kí khai thác điện tử, bước đầu đã đạt kết quả tốt. Thời gian tới tỉnh đề nghị Tổng cục Thủy sản hỗ trợ để nhân rộng mô hình này, qua đó xác định nguồn gốc thủy sản khai thác một cách chính xác hơn”, ông Trần Văn Phúc đưa ra ý kiến.

Theo ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN-PTNT), thời gian qua, việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác thủy sản chưa được thực hiện một cách đồng bộ, đầy đủ và nghiêm túc theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định đã nêu rõ tất cả hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi khai thác IUU, sẽ bị xử lý theo mức phạt cao, đối với cá nhân lên đến 1 tỷ đồng và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

“Thực tế, vừa qua số lượng trường hợp ngư dân vi phạm nhiều nhưng việc xử phạt mới chỉ thực hiện được khoảng 5 - 10% số trường hợp đó. Lí do đầu tiên đến từ việc lực lượng thực thi xử phạt vi phạm hành chính còn quá mỏng và không đồng bộ; lực lượng kiểm ngư còn ít và chưa thể dàn trải đồng đều; việc đầu tư tàu tuần tra còn hạn chế, các tàu kiểm tra thậm chí còn nhỏ hơn, yếu hơn, chậm hơn tàu cá vi phạm”, ông Nguyễn Văn Trung cho biết.

Lí do thứ hai, theo đại diện Tổng cục Thủy sản, là việc không đồng bộ trong việc xử lý vi phạm. Theo ông Trung, hiện đang xuất hiện tình trạng cùng một hành vi vi phạm nhưng có thể ở tỉnh này người vi phạm bị phạt 1 tỷ đồng nhưng ở tỉnh khác chỉ bị nhắc nhở; có tỉnh phạt nhiều có tỉnh phạt ít.

Sau 2 năm thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) và lực lượng kiểm ngư Vùng thuộc Cục Kiểm ngư đã phát hiện và xử lý 627 trường hợp vi phạm hành chính với số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng đã phát hiện và xử lý 2.198 trường hợp vi phạm với số tiền phạt hơn 54 tỷ đồng, bàn giao 15 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài cho UBND các tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm