| Hotline: 0983.970.780

Thịt lợn nhập khẩu tăng trưởng tới 3 con số trong năm nay

Thứ Bảy 12/12/2020 , 09:46 (GMT+7)

Thịt lợn nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng rất mạnh với mức tăng tới 3 con số kể từ đầu năm đến hết tháng 10.

Thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu đến từ Nga, Brazil, Canada, Hoa Kỳ và Ba Lan. Ảnh: TL.

Thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu đến từ Nga, Brazil, Canada, Hoa Kỳ và Ba Lan. Ảnh: TL.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2020, thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam là 21,08 nghìn tấn, gồm thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 50,72 triệu USD, tăng 861,1% về lượng và tăng 1.245,5% về trị giá so với tháng 10/2019.

Lũy kế 10 tháng năm 2020, thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam là 111,51 nghìn tấn thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 265,51 triệu USD, tăng 407,3% về lượng và tăng 530,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, Nga, Brazil, Canada, Hoa Kỳ và Ba Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam trong 10 tháng năm 2020.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất