| Hotline: 0983.970.780

Thoát chết dù bị bệnh hiếm

Thứ Tư 24/07/2013 , 08:36 (GMT+7)

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM công bố thành công ca phẫu thuật phình động mạch thân tạng, một bệnh lý nguy hiểm và rất hiếm gặp.

Ngày 23/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM công bố thành công một ca phẫu thuật phình động mạch thân tạng, một bệnh lý nguy hiểm và rất hiếm gặp.

Bệnh nhân Võ Minh V, (nam, 49 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) được chuyển đến Bệnh viện ĐHYD TP.HCM vì phát hiện túi phình mạch máu. Bệnh nhân cho biết bị đau bụng trên vùng rốn kéo dài suốt mấy tháng, đi khám ở một số bệnh viện, được chẩn đoán và điều trị theo hướng viêm loét dạ dày nhưng không hiệu quả.

Một ngày, tình cờ sờ tay vào bụng, bệnh nhân cảm nhận có một khối phồng to bằng quả chanh, đập mạnh theo nhịp tim nên đi siêu âm bụng và được phát hiện có túi phình động mạch.


ThS.BS Lê Thanh Phong đang phẫu thuật cho bệnh nhân Võ Minh V.

ThS.BS Lê Thanh Phong, Trưởng đơn vị Phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết phình động mạch thân tạng là một bệnh rất hiếm gặp.

Động mạch thân tạng có đường kính trung bình khoảng 6 - 8 mm là động mạch cung cấp máu nuôi gan, lách, tuyến tụy và một phần ống tiêu hóa.

Khi phình, động mạch thân tạng giãn to trên 1,5 lần so với bình thường.

Đây là bệnh rất nguy hiểm vì ngay cả với những túi phình kích thước nhỏ thì nguy cơ vỡ cũng rất cao và khi vỡ thì tỉ lệ tử vong gần 100% do bị chảy máu ồ ạt.

Nguyên nhân chính của bệnh phình động mạch thường do xơ vữa mạch hoặc do thoái hóa thành mạch.

Hai cách đơn giản giúp phát hiện sớm túi phình động mạch thân tạng nói riêng và phình động mạch khác trong bụng nói chung là siêu âm bụng hoặc người bệnh tự sờ nắm bụng có thể phát hiện một khối phình đập theo nhịp tim.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, PGĐ Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM cho biết, sau khi bệnh nhân nhập viện, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhân bị phình động mạch thân tạng. Túi phình có đường kính lớn nhất khoảng 30 mm và nguy cơ vỡ túi phình vào trong ổ bụng rất cao.

Sau hội chẩn, phương pháp điều trị ưu tiên được đưa ra là phẫu thuật.

Đây là phẫu thuật thuộc loại rất phức tạp cho nên từ trước đến nay có đến 35% trường hợp được điều trị bằng cách chỉ cột túi phình và chấp nhận nguy cơ thiếu máu tạng có thể xảy ra.

Tuy nhiên trường hợp này, ngoài việc cắt bỏ túi phình, các bác sĩ còn tái tạo lại tất cả các nhánh mạch máu chính, đảm bảo việc cung cấp máu tối ưu cho các cơ quan.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã hết đau bụng, sức khỏe dần dần bình phục, kết quả kiểm tra cho thấy các mạch máu đã được tái tạo và cung cấp tốt cho các cơ quan trong ổ bụng.

ThS.BS Thanh Phong khuyến cáo,những người trên 60 tuổi có tiền sử hút thuốc lá, tăng huyết áp, tăng mỡ máu, tiểu đường, từng mắc bệnh về mạch máu hoặc gia đình có người bị bệnh về động mạch nên làm siêu âm bụng để giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời, chính xác ở các bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật mạch máu.

 

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm