| Hotline: 0983.970.780

Thu nhập cao từ trồng mai và hoa giấy

Chủ Nhật 30/05/2021 , 18:14 (GMT+7)

Những năm gần đây, hoa giấy có nhiều giống mới cho màu sắc đẹp. Trồng hoa giấy có thể ra hoa nhiều đợt trong năm, cho thu nhập cao.

Bỏ ngang công việc với thu nhập khá ổn định tại TP. HCM, anh Nguyễn Nguyên Bình (xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về quê lập nghiệp. Nhờ sự khéo léo của đôi tay, tư duy nhạy bén với thị trường, anh Bình đã thành công với nghề trồng mai cảnh và hoa giấy, mang lại thu nhập cao cho gia đình.

Đến thăm vườn cây của anh Nguyễn Nguyên Bình (sinh năm 1992), chúng tôi bị cuốn hút bởi một rừng hoa giấy với nhiều màu sắc đẹp mê hồn. Bên cạnh đó là những chậu hoa giấy, hoa mai lâu năm được anh Bình chăm sóc, uốn nắn tỉ mỉ với nhiều thế đặc sắc.

Anh Bình chăm sóc những cây hoa giấy mới vào chậu. Ảnh: Quốc An.

Anh Bình chăm sóc những cây hoa giấy mới vào chậu. Ảnh: Quốc An.

Chia sẻ về cái duyên với hoa mai và cây hoa giấy, anh Bình cho biết năm 2019, anh quyết định về Đắk Lắk để thực hiện khát vọng lập nghiệp ngay trên quê hương mình. Dịp Tết Nguyên đán năm đó, anh nhập cây mai và hoa giấy về bán cho người dân chơi Tết. Thấy mặt hàng của mình bán khá chạy, hơn nữa nhiều người chơi mai có nhu cầu gửi lại cây thuê chăm sóc sau khi chơi Tết nên đầu năm 2020, anh quyết định trồng mai cảnh và hoa giấy.

Anh thuê 3 sào cà phê, tiêu già cỗi của người dân gần với tỉnh lộ 1 để trồng cây và thuận tiện với việc giao thương hàng hóa. Ban đầu, anh mua giống mai và hoa giấy từ các tỉnh miền Tây, đồng thời mua lại những gốc mai vàng và hoa giấy tự nhiên (hay còn còn gọi là phôi) của người dân trong và ngoài địa phương đem về cắt, tỉa, nuôi cành và sửa dáng thành phẩm rồi bán ra thị trường với tổng số hơn 1.500 chậu.

Quá trình trồng cây, anh phải tự học hỏi kỹ thuật chăm sóc mai và hoa giấy như: Cách nuôi phôi, kỹ thuật cắt cành, uốn, giâm cành, sửa cành, tạo dáng… Nhờ đó, vườn mai và hoa giấy của anh phát triển tốt, hoa nở rộ vào đúng mong muốn của anh. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, anh bán được 800 chậu hoa giấy với giá 150.000 đồng/chậu, 300 chậu với giá 500.000 đồng/chậu; 100 cây mai với giá bình quân 1.500.000 đồng/chậu. Sau khi trừ chi phí, thu nhập từ bán số cây nói trên, anh lãi hơn 200 triệu đồng. Phần lớn số cây cảnh của anh Bình được mọi người đến mua tại vườn, ngoài ra, có những thương lái từ các tỉnh khác đến mua.

Nhiều chậu mai lâu năm trong vườn của anh Bình có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Quốc An.

Nhiều chậu mai lâu năm trong vườn của anh Bình có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Quốc An.

Theo anh Bình, thú chơi hoa giấy chỉ mới nở rộ trong những năm gần đây. Bởi những năm gần đây, hoa giấy có nhiều giống mới cho màu sắc đẹp hơn và hoa giấy có thể ra hoa nhiều đợt trong năm. Như hoa giấy của anh có 3 màu gồm đỏ, trắng và giống cho cả 2 màu đỏ và trằng trên cùng một cây.

Nói về kỹ thuật chăm sóc cây mai và hoa giấy, anh Bình chia sẻ: Để có vườn cây cảnh đẹp, khó nhất ở là ở công đoạn tạo dáng cho cây và hoa ra đúng kỳ, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Đất trồng cây cần phải đảm bảo tươi xốp, phân bón chủ yếu sử dụng phân chuồng và phân hữu cơ. Bên cạnh đó, để theo nghề này thì phải đam mê, chịu khó học hỏi, phải thường xuyên theo dõi, chăm chút kỹ lưỡng từng gốc cây để xử lý phân bón, thuốc trừ sâu kịp thời.

Từ kết quả ban đầu thuận lợi, gần đây, anh Bình tiếp tục mở rộng quy mô vườn cây của mình. Có những thời điểm bận rộn như vào bầu, ươm cành… anh phải thuê thêm 2 nhân công ở địa phương làm cùng. Hiện nay, anh đang chăm sóc 5.000 chậu hoa giấy, 200 chậu mai.

Ngoài ra, anh còn nhận chăm hơn 100 chậu mai do người khác gửi với giá tiền công 1.500.000 đồng/chậu/năm. Trong thời gian tới, anh dự định sẽ đưa nhiều giống mai, hoa giấy mới về trồng, đồng thời gép để tạo nên những chậu hoa giấy ngũ nhằm nâng cao giá trị của của hoa giấy.

Anh Bình cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm cho khách hàng cũng như những người khác trên địa bàn khi đam mê nghề, muốn khởi nghiệp bằng nghề trồng cây cảnh.

 

                                                                         

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm