| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: ‘Phải thực việc mới có thể gỡ được thẻ vàng IUU’

Thứ Sáu 05/07/2024 , 18:40 (GMT+7)

Chiều 5/7, tại Hà Nội, Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, Cục Kiểm ngư cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch, đề án, chương trình theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác thường trực chống khai thác IUU, Cục đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối kịp thời nhiệm vụ chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, thời gian qua, Cục Kiểm ngư đã phối hợp với Cục Thủy sản và các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: Hồng Thắm.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, thời gian qua, Cục Kiểm ngư đã phối hợp với Cục Thủy sản và các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: Hồng Thắm.

Công tác phối hợp giữa lực lượng kiểm ngư với lực lượng thực thi pháp luật trên biển thuộc Bộ Quốc phòng và các địa phương đã được thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong việc phối hợp duy trì lực lượng thực thi pháp luật tại vùng biển giáp ranh, chồng lấn với các quốc gia khác để ngăn chặn tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam và tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài (trong đó có khu vực biển Vịnh Bắc bộ, Tây Nam bộ).

Bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác thực thi pháp luật, chống khai thác IUU, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, theo đánh giá của EC vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tình trạng tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý vẫn còn diễn biến phức tạp, hình thức vi phạm ngày càng tinh vi. Số lượng các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định chưa được xử lý triệt để, đảm bảo tính răn đe. Vẫn còn 4/28 tỉnh, thành phố ven biển chưa kiện toàn lực lượng kiểm ngư địa phương...

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Cục Kiểm ngư diễn ra chiều 5/7 tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Thắm.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Cục Kiểm ngư diễn ra chiều 5/7 tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Thắm.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, thời gian qua, Cục Kiểm ngư đã phối hợp với Cục Thủy sản và các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Thời gian tới, Cục Kiểm ngư cần kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống trang thiết bị, con người để có điều kiện hoạt động.  

Liên quan đến vấn đề gỡ “thẻ vàng” IUU, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Cục Kiểm ngư phải phát huy được vai trò của đơn vị, tăng cường kiểm soát, theo dõi, giám sát tàu liên quan đến vấn đề lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), màu sơn tàu, tàu cá “3 không”… Từ nay đến tháng 9/2024 phải đôn đốc vấn đề truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm tại vùng biển nước ngoài vẫn còn phức tạp, theo đó rất cần sự phối hợp của tất cả lực lượng liên quan như công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân… Bên cạnh đó, cần xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng nhấn mạnh cần làm tốt công tác bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bởi đây là yếu tố rất quan trọng để phát triển bền vững ngành thủy sản.

Tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn phức tạp. Ảnh: Hồng Thắm.

Tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn phức tạp. Ảnh: Hồng Thắm.

Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa vấn đề hợp tác quốc tế, truyền thông, nhất là tập trung truyền thông bài bản Chỉ thị 32 của Ban Bí thư, Kế hoạch 52 của Chính phủ, Nghị quyết 04, các quy hoạch ngành quốc gia, kế hoạch triển khai bảo tồn, khai thác thủy sản…

“Phải thực việc mới có thể gỡ được thẻ vàng IUU. Chúng ta đã có cố gắng rồi, thời gian tới phải quyết tâm hơn nữa để gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU trong tháng 9 năm nay theo đúng mục tiêu của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng chia sẻ, Cục Kiểm ngư sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến. 6 tháng cuối năm 2024, Cục Kiểm ngư sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo đúng chức năng được giao, đặc biệt sẽ sát sao hơn nữa trong công tác chống khai thác IUU. “Hi vọng trong 6 tháng tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các đơn vị”, ông Hùng mong muốn. 

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.