| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Anh nhập viện sau 10 ngày nhiễm Covid-19

Thứ Hai 06/04/2020 , 07:37 (GMT+7)

Đây là một bước phòng ngừa, vì Thủ tướng Johnson tiếp tục có các triệu chứng kéo dài 10 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus.

Thủ tướng Johnson cho biết ông vẫn khỏe. Ảnh: TheHill.

Thủ tướng Johnson cho biết ông vẫn khỏe. Ảnh: TheHill.

Downing Street cho biết trong một tuyên bố vào ngày 5/4: "Theo lời khuyên của bác sĩ, Thủ tướng tối nay đã vào viện để kiểm tra".

Thủ tướng Anh lên kế hoạch tái xuất hiện vào hôm 3/4 sau một tuần phục hồi và làm việc từ xa, nhưng nói rằng ông vẫn làm việc từ xa do nhiệt độ cơ thể cao.

Do đó, việc ông nhập viện "không phải là một trường hợp khẩn cấp và được coi là hợp lý", tuyên bố cho biết thêm.

Ông Johnson, 55 tuổi, tuyên bố có các triệu chứng nhẹ của Covid-19 vào ngày 27/3, sau đó tự cách ly tại nơi cư trú ở Downing Street trong 7 ngày.

Bà Carrie Symonds, bạn gái ông hiện đang mang bầu, cho biết mình "bị bệnh với các triệu chứng trong một tuần nhưng hiện đã hồi phục".

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đã trở lại làm việc vào hôm 3/4 sau 7 ngày làm việc từ xa vì nhiễm Covid-19. Giám đốc y tế Anh, Chris Whitty, cũng hiển thị các triệu chứng.

Ngoài ra, Cố vấn thân cận của ông Johnson, Dominic Cummings, cũng cần tự cách ly.

Tại thời điểm ông Johnson tuyên bố rằng Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab chịu trách nhiệm nếu Thủ tướng kiệt sức, ông vẫn được hiểu là "đang phụ trách chính phủ, tiếp xúc với các bộ trưởng và quan chức", Downing Street cho biết.

Trước đó, tối 2/4, Cựu thị trưởng London được nhìn thấy tham gia vào lễ vinh danh nhân viên y tế hàng tuần.

"Trong trường hợp của riêng tôi, mặc dù cảm thấy tốt hơn và thực hiện 7 ngày tự cách ly, tôi vẫn có một trong những triệu chứng nhỏ, đó là nhiệt độ cao", ông Johnson nói trong một video đăng hôm 3/4.

"Vì vậy, theo lời khuyên, tôi phải tiếp tục tự cách ly cho đến khi hết triệu chứng".

Khi được hỏi về sức khỏe của Thủ tướng vào Chủ nhật, ông Hancock nói với truyền hình Sky News: "Ông ấy ổn, luôn có tinh thần tốt. Tôi nói chuyện với Johnson mỗi ngày, vài lần một ngày trong suốt thời gian cả hai nghỉ vì nhiễm bệnh".

"Ông ấy vẫn chèo lái tốt".

Bộ trưởng Hancock nói về kinh nghiệm của bản thân: "Một số người hiểu điều đó (Covid-19) khá nhẹ nhàng, những người khác lại rất, rất nghiêm túc. Thủ tướng không phải ở tình trạng tệ nhất".

"Nhưng Thủ tướng cũng hoàn toàn thận trọng khi làm theo lời khuyên về sức khỏe cộng đồng. Đấy là một ví dụ tốt cho cả quốc gia."

Hôm 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông "hy vọng và chắc chắn" Thủ tướng Anh sẽ hồi phục.

"Ông ấy là một người bạn của tôi, là một quý ông, nhà lãnh đạo tuyệt vời. Ông ấy đã được đưa đến bệnh viện ngày hôm nay nhưng tôi hy vọng và chắc chắn rằng ông ấy sẽ ổn", ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

"Thủ tướng Johnson là một người đàn ông mạnh mẽ"

(Theo CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm