| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Malaysia gợi ý 'công thức hòa bình' cho Biển Đông

Thứ Tư 20/06/2018 , 14:15 (GMT+7)

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho rằng sự xuất hiện của các tàu chiến từ các bên có thể biến những xung đột bùng phát thành đối đầu và chiến tranh. 

Ông nói thay vì điều tàu quân sự, các nước nên hợp tác thực hiện hoạt động tuần tra để đảm bảo hòa bình cho Biển Đông.

Ông Mahathir Mohamad (Ảnh: Todayonline)

“Tôi nghĩ không nên có quá nhiều tàu chiến (hiện diện tại khu vực). Tàu chiến gây nên căng thẳng. Một ngày nào đó, một người nào đó có thể mắc lỗi và sẽ có mâu thuẫn xảy ra. Khi đó chiến tranh có thể sẽ bùng phát. Chúng ta không muốn như thế”, ông Mahathir nói trong buổi trả lời phỏng vấn báo SCMP ngày 19/6.

Thủ tướng Malaysia cho rằng các nước có thể thực hiện các hoạt động tuần tra chung đảm bảo an ninh trong khu vực bằng các tàu nhỏ để đảm bảo không xảy ra xung đột tại khu vực này.

Các nhà quan sát cho rằng khu vực Biển Đông hiện thời đang trở thành “điểm nóng” vì những hoạt động quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc. Chính những hành động này đã buộc Mỹ và một số nước phương Tây phải điều tàu chiến tới khu vực để thực hiện tuần tra đảm bảo tự do hàng hải.

Tháng trước, Trung Quốc cũng mang tàu chiến và máy bay tới đáp trả việc Mỹ tăng cường hiện diện ở Biển Đông.

Ông Mahathir cho rằng sự xuất hiện của các tàu chiến gây nên mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình. Thủ tướng Malaysia cũng nói ông sẽ thể hiện quan điểm khác biệt với vấn đề Biển Đông so với người tiền nhiệm Najib Razak. Trước đó, ông Najib từng bị chỉ trích vì cách tiếp cận được cho là thiếu quyết liệt và dứt khoát về hành động bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.

Khi được hỏi rằng liệu Trung Quốc có can thiệp vào tự do hàng hải ở Biển Đông hay không khi họ vẫn đang bồi đắp phi pháp các đảo nhân tạo và thực hiện hành động quân sự hóa các tiền đồn, ông Mahathir cho rằng Trung Quốc nên đảm bảo khu vực này mở cửa vì chính lợi ích của Bắc Kinh. Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải trong khu vực tới các hoạt động giao thương giữa các nước và mang lại lợi ích về mặt kinh tế.

Ông Mahathir, 92 tuổi, nhậm chức Thủ tướng Malaysia hồi tháng trước sau khi liên minh đảng đối lập do ông đứng đầu giành chiến thắng lịch sử trong tổng tuyển cử. Ông Mahathir giữ chức thủ tướng từ năm 1981-2003 trước khi rút lui khỏi chính trường. Nhưng sau khi một số nghi án tham nhũng có liên quan tới Thủ tướng tiền nhiệm Najib Razak bị phanh phui, ông Mahathir đã quyết định quay trở lại chính trị.

Giới chuyên gia cho rằng chính quyền ông Mahathir dường như sẽ không thay đổi chính sách của Malaysia tại Biển Đông, nhưng nhận định ông sẽ có thái độ cứng rắn hơn với những hoạt động phi pháp của Trung Quốc tại khu vực này so với người tiền nhiệm.

 

(Theo SCMP, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm