| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Malaysia tin MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không

Thứ Ba 09/09/2014 , 21:12 (GMT+7)

Một chuyên gia hàng không Pháp cũng chia sẻ quan điểm với ông Najib Tun Razak và nhận định thêm là tên lửa bắn đi từ địa điểm sâu trong lãnh thổ Ukraine./ MH17 đã nổ tung trên không bởi nhiều vật thể xuyên thủng từ bên ngoài

Kết luận điều tra ban đầu về thảm họa hàng không xảy ra với chiếc MH17 của hãng hàng không Malaysia dẫn đến nhiều nghi ngờ nó bị bắn hạ bằng một loại tên lửa đất đối không, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak nói trong một tuyên bố chiều 9/9.

Tuy nhiên, ông Najib Tun Razak thừa nhận còn phải đợi thêm các kết quả điều tra đầy đủ mới có thể đi đến kết luận cuối cùng.

Cùng quan điểm với ông Najib Tun Razak, chuyên gia người Pháp Jean du Verdier, một vị tướng không quân từng làm việc cho Hội đồng An toàn hàng không Pháp cũng bác bỏ khả năng MH17 bị bắn bằng một loại vũ khí từ trên không.

"Tôi nghĩ rằng chiếc máy bay không thể nổ tung như vậy nếu nó bị bắn bằng vũ khí từ máy bay khác", ông Jean du Verdier nói với hãng tin quốc tế Rossiya Segodnya.

Theo ông Jean du Verdier, MH17 đã bị bắn bằng tên lửa nhưng dựa trên hành trình bay và địa bàn phân tán xác máy bay thì nhiều khả năng quả tên lửa đã bắn đi từ địa điểm sâu hơn về phía Tây lãnh thổ Ukraine. Ông Jean du Verdier nói đó chỉ là phân tích của ông chứ không phải là bằng chứng để đi đến kết luận.

Trước đó, RIA Novosti dẫn báo cáo sơ bộ từ Ủy ban An toàn Hà Lan cho biết, chiếc MH17 đã nổ tung trên không. Cấu trúc máy bay đã bị hủy hoại bởi số lượng lớn các vật thể có tốc độ cao bắn xuyên thủng thân máy bay từ bên ngoài. Đây là một phần kết luận điều tra của Ủy ban An toàn Hà Lan được công bố từ Amsterdam, Hà Lan.

Các mẫu xác máy bay thu được từ hiện trường cho thấy dấu hiệu chiếc MH17 đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ trước khi rơi xuống đất.

Ủy ban An toàn Hà Lan xác nhận MH17 đã bay theo lộ trình thông thường đến thời điểm 13h20 trong ngày xảy ra tai nạn 17/7. Ngay sau đó, nó dừng bay đột ngột.

Thiết bị ghi âm từ buồng lái "không cho thấy bất cứ lỗi kỹ thuật nào cũng như lỗi vận hành của tổ lái", theo kết luận sơ bộ.

Chiếc Boeing 777 đã rơi ở khu vực chiến sự ác liệt trên không phận tỉnh Donetsk ngày 17/7 khi đang trong hành trình từ Amsterdam đi Kuala Lumpur. Toàn bộ 298 người trên máy bay đã thiệt mạng, trong số đó có 196 người mang quốc tịch Hà Lan.

Theo BBC, kết luận sơ bộ được lập dựa vào thông tin thu tập được từ hộp đen ghi dữ liệu buồng lái, tín hiệu kiểm soát qua hệ thống rađa, vệ tinh, không ảnh và các nguồn thực địa khác.

Kết luận điều tra hoàn chỉnh sẽ chỉ được công bố sớm nhất là cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Theo Itar-Tass, phát ngôn viên Ủy ban An toàn Hà Lan, bà Sara Vernooij, cuộc điều tra được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của Tổ thức Hàng không dân dụng quốc tế. Mục đích của nó là tìm ra nguyên nhân gây ra tai nạn và bổ sung thêm khuyến cáo về an toàn hàng không.

Nhóm điều tra không có quyền hạn chỉ trích hay xác lập bên nào phải chịu trách nhiệm gây ra thảm kịch mà những vấn đề này thuộc quyền hạn của cơ quan công tố Hà Lan.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm