| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Trung Quốc “úy lạo” phát triển nông nghiệp

Thứ Ba 20/03/2012 , 09:26 (GMT+7)

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vừa có chuyến thị sát, kiểm tra tình hình phát triển nông nghiệp tại tỉnh Hà Nam, thủ phủ nông nghiệp của miền Trung nước này. Đây là chuyến công tác dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp lần thứ chín của Thủ tướng Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức hồi năm 2003.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vừa có chuyến thị sát, kiểm tra tình hình phát triển nông nghiệp tại tỉnh Hà Nam, thủ phủ nông nghiệp của miền Trung nước này. Đây là chuyến công tác dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp lần thứ chín của Thủ tướng Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức hồi năm 2003. 

Thủ tướng Ôn Gia Bảo (giữa) tham quan đồng lúa mì ở làng Xiaoshi, thị trấn Guxiang, huyện Linying, tỉnh Hà Nam hôm 17/3

Trong chuyến công tác cuối tuần vừa qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã trực tiếp kiểm tra đồng ruộng và thăm hỏi tình hình sản xuất của nông dân địa phương cũng như tham quan các mô hình nghiên cứu nông nghiệp ở cơ sở để có một cái nhìn tổng quát. Người đứng đầu chính phủ đã yêu cầu chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp cần tăng cường đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời áp dụng các giải pháp tiên tiến để quản lý dịch bệnh, nâng cao năng suất cây trồng. "Nguyên tắc cơ bản cho một nền nông nghiệp phát triển là phải dựa vào công nghệ và chỉ có công nghệ mới cải thiện được năng suất, nhất là khi mà quỹ đất dành cho nông nghiệp đang ngày một khan hiếm. Việc canh tác, sản xuất bằng máy móc hiện đại đang là một xu thế tất yếu bởi ngày càng có nhiều lực lượng lao động trẻ ở khu vực nông thôn đổ dồn ra đô thị tìm kiếm việc làm, xa dời đồng ruộng”- Thủ tướng nhấn mạnh.

+ "Nông nghiệp là nền tảng của sự nghiệp phát triển đất nước và nông dân đóng một vai trò then chốt. Vì vậy yêu cầu hiện đại hóa nền nông nghiệp cần phải hết sức chú trọng song hành với công nghiệp hóa và đô thị hóa làm sao để người nông dân ở nông thôn không bị bỏ quên, bị gạt sang bên lề của sự phát triển"- Thủ tướng khẳng định. 

+ Hà Nam hiện đã xuống giống được trên 79,9 triệu mu (tương đương 5,33 triệu ha) lúa mì, trong đó có khoảng 60,84 triệu mu diện tích các giống lúa mì chất lượng cao.

Nhà lãnh đạo cũng khẳng định, tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp ở Hà Nam cao hơn 20% mức trung bình cả nước cần được duy trì và phát huy hơn nữa. Đặc biệt trong thời gian tới các trường đào tạo nghề về nông nghiệp cần phải được đổi mới cách giảng dạy để làm sao cho người nông dân dễ lĩnh hội và tiếp cận với các tiến bộ mới áp dụng vào sản xuất một cách hiệu quả. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải cải thiện các dịch vụ công ở khu vực nông thôn để phục vụ người dân.

Trò chuyện với nông dân, ông Ôn Gia Bảo cũng cho rằng, người làm nông nghiệp cần chăm chỉ hơn nữa và làm theo các hướng dẫn của giới chuyên gia. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chính quyền địa phương phải sớm giải quyết các vấn đề thiếu điện phục vụ tưới tiêu để bà con nông dân yên tâm sản xuất. 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm