| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế đề xuất đầu tư 350 tỷ đồng cho hạ tầng nghề cá

Thứ Ba 19/03/2024 , 10:54 (GMT+7)

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đề xuất bổ sung 350 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống cảng cá địa phương, góp phần nâng cao năng lực ngành thủy sản.

Hạng mục nhà chờ bốc dỡ hàng hóa tại cảng cá Thuận An hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ảnh: CĐ.

Hạng mục nhà chờ bốc dỡ hàng hóa tại cảng cá Thuận An hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ảnh: CĐ.

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung cho tỉnh khoảng 350 tỷ đồng, từ nguồn kết dư khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để tiếp tục đầu tư một số công trình nâng cấp hạ tầng nghề cá.

Các công trình đề nghị bổ sung vốn gồm: Dự án nâng cao năng lực khai thác giao thông đường thủy khu vực cửa Tư Hiền (huyện Phú Lộc) với kinh phí dự kiến 220 tỷ đồng; dự án nâng cấp khu neo đậu tránh bão xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) với kinh phí 50 đồng; dự án nạo vét tuyến luống, tuyến thủy đạo phục vụ tàu thuyền vào khu neo đậu và ngăn lũ bảo vệ vùng nuôi trồng thủy sản ven phá khu vực huyện Phú Vang với kinh phí 80 tỷ đồng.

Thời gian qua, từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, cơ sở hạ tầng nghề cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã từng bước được đầu tư hoàn thiện, góp phần nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ cho ngư dân.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên nhiều hạng mục tại các cảng cá chưa được đầu tư hoàn chỉnh; nhiều tuyến luồng bị bồi lấp không đảm bảo cho tàu thuyền ra vào các khu vực neo đậu; cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá còn nhiếu hạn chế; cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu cá còn manh mún, nhỏ lẻ...

Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn sẽ đáp ứng công suất 190 tàu/ngày, lượng thủy sản qua cảng đạt 30.000 tấn/năm và khoảng 1.100 tàu có công suất đến 300 CV vào neo đậu tránh trú bão. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững ngành thủy sản, góp phần vào mục tiêu chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

 

Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng nghề cá sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác thủy sản cho ngư dân Thừa Thiên - Huế. Ảnh: CĐ.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng nghề cá sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác thủy sản cho ngư dân Thừa Thiên - Huế. Ảnh: CĐ.

Trước đó, nhằm khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội sau sự cố môi trường biển, từ khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đầu tư 400 tỷ đồng cho các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá gồm: Dự án cảng cả Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão; dự án nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải và dự án cảng cá Tư Hiền kết hợp khu neo đậu tránh trú bão.

Theo ông Thái Kim Phúc, Trưởng phòng Quản lý và Xây dựng công trình (Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế), tính đến đầu tháng 3/2024, dự án cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão và dự án nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải đã cơ bản hoàn thành và tiến hành bàn giao cho các đơn vị thụ hưởng. Đối với cảng cá Thuận An (cảng cá chỉ định, loại 2) hoàn toàn xây mới nên đang tiến hành thủ tục mở cảng để đóng cửa cảng cá Thuận An (cũ).

Riêng dự án cảng cá Tư Hiền kết hợp khu neo đậu tránh trú bão đang tiến hành lấy ý kiến của các sở ban, ngành, địa phương liên quan như Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường… để hoàn thiện các thủ tục trước khi bàn giao, đưa vào sử dụng.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm