| Hotline: 0983.970.780

Thuốc lá lậu chứa chất độc làm giảm số lượng, khả năng vận động của 'tinh binh'

Thứ Ba 02/06/2015 , 16:08 (GMT+7)

Chất này là một thành phần trong thuốc diệt chuột, gây nhiễm độc gan và nguy cơ ung thư cao.

Hưởng ứng thông điệp “Ngăn chặn thuốc lá lậu” của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sáng 2/6/2015 Báo Sức khỏe & Đời sống kết hợp cùng Hội Y học Giới tính Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tác hại nghiêm trọng của thuốc lá lậu đối với sức khỏe nam giới”. Ông Hoàng Văn Trực, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế cho biết, theo ước lượng của Hiệp hội Thuốc lá VN bình quân mỗi năm có khoảng 850 triệu bao thuốc lá nhập lậu vào thị trường VN, trong đó, các cơ quan chức năng bắt giữ được khoảng hơn 20 triệu bao.


Ông Hoàng Văn Trực, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế đang phát biểu tại hội thảo.
 

Ông Nguyễn Đình Trường, Viện trưởng Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá cho biết, tình trạng thuốc lá nhập lậu tăng nhanh chóng không chỉ khiến mỗi năm ngân sách nhà nước thất thu 6.500 tỷ đồng, mất sản lượng nguyên liệu 18.000 tấn /năm mà còn mất việc làm của 5 triệu công lao động nông nghiệp/năm và 600.000 công lao động công nghiệp. Tuy nhiên, ông Đình Trường nhấn mạnh, hút thuốc lá rất hại sức khỏe con người nhưng đáng báo động, trong hầu hết các loại thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam hiện nay, ngoài hàm lượng kim loại nặng Cadimi khá cao còn có chất Coumarin.

Coumarin dạng tự nhiên có trong quế và nhiều loại cây trồng khác. Coumarin là hương liệu tổng hợp được sản xuất thông qua các phản ứng hóa học. Coumarin được ứng dụng trong ngành dược, nước hoa và là một thành phần trong thuốc diệt chuột. Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về tác hại của chất Coumarin làm phụ gia trong thực phẩm gây độc hại lên hệ thần kinh, tim, mạch máu, gan động vật và gây khối u ung thư trong cơ thể người. Cơ quan Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cũng đã cấm sử dụng Coumarin trong thực phẩm.

Đã có một nghiên cứu trên loài chuột cho thấy Coumarin gây ngộ độc gan, phổi và hình thành những khối u gây ung thư. Nhiều quốc gia trên thế giới, và Việt Nam cũng đã cấm dùng Coumarin trong công nghệ sản xuất thuốc lá vì có nhiều khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Coumarin cũng được tìm thấy trong nhiều loại thuốc diệt chuột đang được sử dụng hiện nay.

ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng – Phó chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam cho biết “Coumarin dễ gây ngộ độc gan, phổi, hình thành những khối u, dễ dẫn đến bệnh ung thư và các bệnh nan y khác. Trong khi đó, Cadimi được chứng minh có ảnh hưởng đến việc giảm số lượng và khả năng vận động của tinh trùng trong nam giới. Do vậy, nếu cơ thể phải chịu hấp thu một lượng Coumarin và Cadimi thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nói chung, và đặc biệt là sức khỏe sinh sản nói riêng, ở nam giới”.

Coumarin thuộc nhóm hóa chất nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y Tế Việt Nam.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm