| Hotline: 0983.970.780

Thưởng tết Nhâm Thìn 2012: Hy vọng bằng... năm ngoái

Thứ Sáu 23/12/2011 , 12:37 (GMT+7)

Theo ghi nhận của PV, khác với mọi năm, phần lớn DN cho rằng mức thưởng tết năm nay bằng năm ngoái đã là cố gắng lớn.

Ảnh minh họa
Theo ghi nhận của PV, khác với mọi năm, phần lớn DN cho rằng mức thưởng tết năm nay bằng năm ngoái đã là cố gắng lớn.

Nằm trong nhóm DN thu hút đông lao động nhất hiện nay, lãnh đạo Cty CP May Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, HĐQT Cty đã quyết định trích 50 tỷ đồng từ lợi nhuận năm 2011 để thưởng tháng lương thứ 13 cho CBCNV trong dịp tết Nguyên đán 2012.

Theo đó, mức thưởng cho mỗi cán bộ, công nhân bằng 2 tháng lương bình thường. Với 8.000 công nhân đang làm việc tại các NM, XN trực thuộc, hưởng mức lương từ 3,5- 4 triệu đồng/người/tháng, thì số tiền thưởng nhận được sẽ dao động từ 7- 8 triệu đồng/suất. Đây là năm đầu tiên Cty áp dụng mức thưởng cao nhất trong 5 năm qua.

Tương tự, tết năm nay các DN thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) như Việt Tiến, Nhà Bè, May 10, Dệt Phong Phú, Dệt Thắng Lợi…đều có mức thưởng tăng 10-15% so với năm 2011. Ngoài ra, mỗi công nhân đều nhận được tiền hỗ trợ tàu xe về nghỉ tết tại địa phương.

Đại diện Cty CP May Chiến Thắng cho rằng, năm 2011 Cty thưởng tết 5-6 triệu đồng/người, năm 2012 cố gắng tăng thêm để bù trượt giá. Dệt may là ngành sử dụng nhiều lao động. Năm nào công nhân về nghỉ ăn tết, Cty đều phải lo thưởng cho họ, khiến áp lực về tiền rất lớn. Song năm nay Cty sẽ thanh toán tiền thưởng đúng hạn cho công nhân.

Hôm qua, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM công bố mức thưởng tết cho nhân viên với mức 17 triệu đồng/người, BV Nhân dân 115 khoảng 18 triệu đồng, BV Hoàn Mỹ cũng thưởng cho nhân viên y tế 1 tháng lương (khoảng 10 triệu đồng/người)…

Công nhân các ngành dịch vụ, vận tải luôn là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến động về giá cả. Anh TĐD, cán bộ Cty CP Vận tải và thương mại Liên Việt (TCty Khoáng sản Vinacomin) thở dài: "Đến giờ này vẫn chưa thấy động tĩnh gì về tiền thưởng tết. Cty tôi mới “thoát nghèo, thoát nợ” được 1 năm nên anh em chẳng hy vọng thưởng lớn, chỉ cần bằng mức năm ngoái là may mắn rồi (khoảng 4-5 triệu đồng/người)".

Cùng chung tâm trạng, chị Hà, Trưởng phòng Kinh doanh Cty Vận tải Đường sắt e ngại: "Nền kinh tế lạm phát thế này, vận tải là ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi giá xăng dầu liên tục tăng. Vì vậy mức thưởng tết chỉ bằng năm ngoái là may mắn lắm rồi. Như tôi đây, lương Trưởng phòng chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Công nhân trung bình chỉ là 2 triệu đồng thôi".

Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội (Viettel) cho biết, năm nay tình hình kinh doanh khó khăn nhưng ngân hàng sẽ cố gắng không để mức thưởng của nhân viên bị giảm sút. Tuy nhiên, sẽ khó có chuyện mức thưởng cao vọt hơn những năm trước.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm