| Hotline: 0983.970.780

Tiềm năng nuôi cá lồng hồ Thác Bà

Thứ Năm 17/02/2022 , 08:35 (GMT+7)

YÊN BÁI Toàn xã Phan Thanh (Lục Yên, Yên Bái) đã có gần 20 hộ dân tham gia nuôi cá lồng hiệu quả trên lòng hồ Thác Bà.

Thời gian qua, nhằm khai thác và phát huy lợi thế hồ đập, xã Phan Thanh huyện Lục Yên (Yên Bái) đã khuyến khích, hỗ trợ người dân phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ Thác Bà. 

Anh Hoàng Văn Gia, thôn Ro (xã Phan Thanh) là một trong những người tiên phong nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Anh cho biết hiện nay, nhu cầu tiêu thụ của địa phương chủ yếu là cá trắm cỏ, rô phi, chim trắng, chép nên anh đã chủ động tìm mua cá giống về nuôi theo hình thức bán công nghiệp, vừa cho cá ăn thức ăn công nghiệp, vừa tận dụng thức ăn tự nhiên.

Đến nay, xã Phan Thanh đã có hơn 20 hộ nuôi cá lồng bè trên hồ Thác Bà cho hiệu quả cao. Ảnh: Khắc Điệp.

Đến nay, xã Phan Thanh đã có hơn 20 hộ nuôi cá lồng bè trên hồ Thác Bà cho hiệu quả cao. Ảnh: Khắc Điệp.

Mặc dù thời gian nuôi lâu, phải một năm cá mới đủ trọng lượng để bán nhưng giá cá ổn định, chi phí không nhiều. Theo hoạch toán, bình quân một lồng cá, trừ chi phí mỗi năm thu lãi từ 15 - 20 triệu đồng.

Phan Thanh là xã có diện tích mặt hồ Thác Bà lớn tại huyện Lục Yên. Tận dụng tiềm năng này, những năm gần đây, xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển mô hình cá lồng. Theo đó, UBND xã đã tạo điều kiện cho người dân vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, phối hợp với HTX Thủy sản Phan Thanh hỗ trợ người dân trong việc lựa chọn giống cá phù hợp với nguồn nước tại địa phương, theo dõi việc nuôi bảo đảm từng giai đoạn phát triển của cá theo đúng quy trình và kỹ thuật; khuyến khích người dân sản xuất theo hình thức gối vụ để luôn bảo đảm sản lượng, chất lượng cá...

Từ đó, đã có nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi cá lồng. Đến nay, toàn xã đã có gần 20 hộ dân tham gia với 37 lồng cá, ước tính mỗi lồng thu về 15 - 20 triệu đồng/năm, đây sẽ là nguồn thu không nhỏ để các hộ dân vươn lên thoát nghèo.

Ông Lục Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Thanh cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định phát triển cá lồng là hướng chủ đạo trong kinh tế của xã, vì vậy trong thời gian tới xã tiếp tục định hướng cho người dân mở rộng các mô hình để tăng hiệu quả, nâng cao thu nhập, đồng thời tạo liên kết chặt chẽ trong phát triển kinh tế du lịch của địa phương.

Tới đây, xã Phan Thanh sẽ tiếp tục khuyến khích người dân đưa giống cá mới phù hợp vào nuôi; nuôi cá theo hướng an toàn sinh học để hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro, bảo vệ môi trường.

Xem thêm
Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm