| Hotline: 0983.970.780

Tiêm vacxin diện rộng để phòng dịch tả lợn Châu Phi hiệu quả hơn

Thứ Hai 12/08/2024 , 08:29 (GMT+7)

BẮC KẠN Dịch tả lợn Châu Phi khiến ngành chăn nuôi Bắc Kạn điêu đứng, trước thực trạng này địa phương đang triển khai tiêm vacxin diện rộng để phòng dịch hiệu quả hơn.

Tiêm phòng được coi là giải pháp phòng dịch hiệu quả, đặc biệt là với chăn nuôi nông hộ, gia trại quy mô vừa. Ảnh: Ngọc Tú. 

Tiêm phòng được coi là giải pháp phòng dịch hiệu quả, đặc biệt là với chăn nuôi nông hộ, gia trại quy mô vừa. Ảnh: Ngọc Tú. 

Tính đến ngày 4/8, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở gần 3.500 hộ, 649 thôn, 98 xã thuộc 8 huyện, thành phố của Bắc Kạn, làm 17.452 con lợn chết, tiêu hủy hơn 668 tấn, thiệt hại gần 40 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 21 xã công bố hết dịch, 28 xã đã qua 21 ngày không phát hiện ca mắc mới, 49 xã chưa qua 21 ngày, 7 xã đã mắc lại lần 2.

Số lượng lợn mắc bệnh phải tiêu hủy của Bắc Kạn hiện đứng đầu cả nước mà một trong những nguyên nhân dẫn đến dịch bùng phát dữ dội được xác định do tỷ lệ tiêm phòng rất thấp.

Đợt dịch năm 2022, gia đình bà Triệu Thị Phương ở thôn Khuổi Cuồng (TP Bắc Kạn) bị thiệt hại nặng do dịch tả lợn Châu Phi.

Rút kinh nghiệm, năm nay gia đình bà tiêm phòng vacxin toàn bộ đàn lợn, áp dụng các biện pháp cách ly, khử khuẩn chuồng trại thường xuyên. Nhờ đó, đàn lợn với 50 con lợn nái, 1 con lợn đực và trên 200 con lợn con của gia đình vẫn khỏe mạnh giữa tâm dịch.

Bà Phương cho biết: Từ nhiều tháng nay, hai ngày gia đình phun khử khẩn chuồng trại một lần, không cho người lạ đi vào khu chăn nuôi. Quan trọng là mình tiêm phòng đầy đủ nên đàn lợn phát triển bình thường dù xung quanh cũng có nhiều hộ bị dịch.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lam, xã Tân Tú (huyện Bạch Thông) là một trong ít hộ tiên phong tiêm vacxin phòng bệnh tả lợn Châu Phi. Cách đây vài tháng khi tái đàn, gia đình tiêm phòng đầy đủ, thời điểm dịch bùng phát, đàn lợn của gia đình bà Lam vẫn khỏe mạnh.

Bà Lam cho biết, bản thân là trưởng thôn nên luôn phải tham gia tiêu hủy lợn chết, tận mắt thấy thiệt hại nặng nề nên chủ động tiêm vacxin phòng bệnh. Thấy có hiệu quả nên đang vận động bà con trong thôn cùng tiêm để bảo vệ đàn lợn.

Tại Bắc Kạn, tỷ lệ chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ chiếm khoảng 70%, việc phòng dịch ở những nông hộ gặp khó khăn, do đó tiêm vacxin được coi là giải pháp hiệu quả, cần triển khai diện rộng.

Ngày 10/7/2024, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 467/KH-UBND triển khai đồng loạt tiêm vacxin phòng, chống bệnh tả lợn Châu Phi. Thời gian tiêm phòng từ ngày 12/7/2024 đến hết ngày 30/8/2024.

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn ưu tiên tiêm phòng tại các thôn, xã chưa có bệnh tả lợn Châu Phi, các xã, phường, thị trấn đã công bố hết dịch và địa bàn các thôn chưa có dịch thuộc các xã đã công bố dịch.

Hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi tự chủ động chi trả kinh phí mua vacxin để tiêm phòng cho đàn lợn thịt tại hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi.

Lực lượng thú y cơ sở hỗ trợ người dân tiêm vacxin, người trực tiếp tham gia tiêm phòng vacxin được hỗ trợ bình quân 2.000 đồng/con lợn, trường hợp mức bồi dưỡng theo lần tiêm dưới 100.000 đồng/người/ngày thì được thanh toán bằng mức 100.000 đồng/người/ngày.

Sau một thời gian triển khai, đến ngày 4/8, tỉnh Bắc Kạn đã tiêm được 7.343 con lợn, trong đó huyện Ba Bể 2.396 con; Bạch Thông 790 con; Chợ Đồn 2.878 con; Na Rì 497 con; TP Bắc Kạn 423con; Ngân Sơn 279 con; Pác Nặm 50 con; Chợ Mới 30 con.

Theo ông Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Kạn, về lâu dài để phòng chống dịch tả lợn Châu Phi hiệu quả, ngoài các giải pháp chăn nuôi an toàn, tiêm phòng vacxin đóng vai trò quan trọng.

Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng thôn Khuân Bang, xã Như Cố (huyện Chợ Mới) chia sẻ: Thôn có 60 hộ, hiện nay có khoảng 10 hộ nuôi lợn, hộ nuôi nhiều nhất 15 con, hộ nuôi ít chỉ khoảng 2 đến 3 con nhưng ít hộ tiêm phòng. Nguyên nhân là chi phí mua vacxin khoảng 50.000 đồng/con là cao so với thu nhập của người dân.

Người dân huyện Ba Bể mua vacxin phòng bệnh tả lợn Châu Phi. Ảnh: Ngọc Tú. 

Người dân huyện Ba Bể mua vacxin phòng bệnh tả lợn Châu Phi. Ảnh: Ngọc Tú. 

Để công tác tiêm phòng bệnh tả lợn Châu phi đảm bảo tiến độ, hiệu quả, Sở NN-PTNT Bắc Kạn đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát trên loa truyền thanh, các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể để người dân hiểu, chủ động tiêm vacxin phòng dịch tả lợn Châu Phi.

Xem thêm
Trở thành chủ trại gà sau một cú… chết hụt

HÀ NỘI Thoát chết sau một tai nạn, anh Cận thuyết phục vợ bỏ nghề thợ xây, về nhà chăn nuôi bởi làm nông tuy mạo hiểm về kinh tế nhưng ít mạo hiểm về tính mạng.

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất chanh dây Hoàng kim VN77

ĐẮK LẮK Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Hòa tổ chức hội thảo giới thiệu giống chanh dây Hoàng kim VN77 và xây dựng chuỗi liên kết xuất khẩu.

Chuyển giao giống cà phê chất lượng cao phục vụ tái canh

ĐẮK LẮK Bên cạnh công tác nghiên cứu, việc chuyển giao giống cà phê cho người dân, doanh nghiệp được Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên chú trọng.

Bình luận mới nhất