| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang: Huy động 20 sà lan chở nước ngọt cứu sầu riêng

Thứ Bảy 14/03/2020 , 15:02 (GMT+7)

Trên 20.000m3 nước được vận chuyển mỗi ngày. Mỗi nhà vườn sẽ được cung cấp miễn phí 20m3 nước ngọt.

Người dân đến nhận nước về tưới cây. Ảnh: Minh Đảm

Người dân đến nhận nước về tưới cây. Ảnh: Minh Đảm

Hiện nay, để bảo vệ 12.000 ha sầu riêng tại huyện Cai Lậy trước đe doạ của khô hạn và xâm nhập mặn, UBND tỉnh Tiền Giang đã có chủ trương huy động sà lan chở nước ngọt về tưới cây.

Theo đó, Hợp tác xã Rạch Gầm là đơn vị được giao nhiệm vụ. Mỗi ngày, 20 chiếc sà lan có tải trọng từ 1.000-2.000m3 của hợp tác xã sẽ đến các vùng nước ngọt (nhiễm mặn dưới 1‰) của tỉnh Đồng Tháp để chở nước về cấp phát miễn phí cho các nhà vườn.

Công tác chuyển tải nước ngọt về cứu vườn sầu riêng được tiến hành khẩn trương và phục vụ nhà vườn đến ngày 30/4/2020.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất