| Hotline: 0983.970.780

Tiếp nhận cá thể trăn và khỉ đuôi lợn để bảo tồn

Thứ Ba 24/09/2024 , 13:33 (GMT+7)

Người dân ở Kon Tum đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ đuôi lợn và trăn nhằm bảo tồn nguồn gen quý hiếm.

Người dân bàn giao các cá thể động vật quý hiếm cho kiểm lâm. Ảnh: ĐL.

Người dân bàn giao các cá thể động vật quý hiếm cho kiểm lâm. Ảnh: ĐL.

Ngày 24/9, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum) cho biết, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray) vừa tiếp nhận 2 cá thể khỉ đuôi lợn và trăn từ Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy và Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum để cứu hộ.

Trong đó gồm cá thể khỉ đuôi lợn nặng 1,2kg và cá thể trăn nặng 12kg. Đây là hai động vật rừng thuộc nhóm IIB, loài nguy cấp, quý hiếm, do người dân tự nguyện giao nộp cho kiểm lâm. Thời điểm bàn giao, các cá thể có sức khỏe bình thường.

Theo ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, trung tâm sẽ tập trung chăm sóc 2 cá thể trên. Khi các cá thể khỏe mạnh, sẽ lập đoàn để đánh giá, nếu đủ điều kiện, sẽ thả về môi trường tự nhiên để bảo tồn gen quý hiếm.

Xem thêm
Trồng thảo quả dưới tán rừng, tăng thu nhập, bảo vệ rừng

YÊN BÁI Nhiều hộ dân huyện vùng cao Mù Cang Chải phát triển cây thảo quả dưới tán rừng cho thu nhập 40 - 50 triệu đồng/ha/năm, hạn chế xói mòn đất, bảo vệ môi trường rừng.

Khắc phục rừng bị thiệt hại do thiên tai

Rừng bị thiệt hại nặng, gãy đổ hoàn toàn hoặc số cây còn lại không đảm bảo tiêu chí thành rừng (tỷ lệ đổ, gãy trên 70%) thì khai thác, tận thu toàn bộ.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất