| Hotline: 0983.970.780

Tiêu chuẩn chọn phòng khách sạn cho tổng thống Mỹ khi công du

Thứ Sáu 01/03/2019 , 20:10 (GMT+7)

Mỗi tổng thống Mỹ lại có sở thích riêng khi chọn khách sạn, nhưng với ông Obama, phòng ít nhất phải có kênh thể thao.

Căn phòng được chọn để tổng thống Mỹ nghỉ không phải lúc nào cũng đặt tiêu chí sang trọng lên hàng đầu. Hé lộ trên Yahoo News, nhà báo Olivier Knox cho thấy những điều ít được biết đến về các chuyến công du của cựu Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Obama tại phòng khách sạn ở Campuchia năm 2012. Ảnh: Pete Souza/Nhà Trắng.

Một khách sạn được chọn vừa phải có không gian phù hợp với tổng thống, vừa cần đủ cho phái đoàn hàng trăm người đi cùng, và thuận tiện để các đặc vụ khoanh vùng bảo đảm an ninh.

Theo một cựu cán bộ hành chính của ông Obama, bộ phận hậu cần thường tìm kiếm khách sạn từ rất lâu trước khi công bố tổng thống Mỹ sẽ đến đâu. Nhà Trắng không gọi điện thoại tới từng khách sạn, hay tìm kiếm trên các website du lịch.

Thay vào đó, những cán bộ chịu trách nhiệm hậu cần sẽ kín đáo làm việc với mạng lưới đại diện kinh doanh của các chuỗi khách sạn lớn trong nước và trên toàn cầu. Đôi khi, địa điểm phù hợp không còn phòng trống, đó là lúc Nhà Trắng liên hệ với những người ngoài vòng tròn thân tín.

"Chúng tôi sẽ báo với những nhân viên kinh doanh rằng mình đại diện cho một tổ chức chính phủ, đang tìm kiếm một địa điểm tổ chức hội thảo lớn kéo dài qua đêm, và chúng tôi sẽ cần đặt loại phòng nghỉ, phòng hội thảo và khu vực như thế nào", cựu nhân viên Nhà Trắng nói.

Để đảm bảo nơi lưu trú đạt tiêu chuẩn phục vụ tổng thống, Nhà Trắng sẽ cử đội tiền trạm khoảng 40 người đến địa điểm trước 6 ngày, ngay cả khi tổng thống không qua đêm tại đó. "Nếu tổng thống nghỉ lại, các nguồn lực được huy động còn lớn hơn nữa", người này cho hay.

Đội tiền trạm sẽ khảo sát cơ sở vật chất của khách sạn và đánh giá an ninh, đảm bảo nơi này có đủ chỗ đậu xe cho đoàn tùy tùng lên tới 40 ôtô. Đội cận vệ sẽ tự đỗ những chiếc xe bọc thép quân sự này.

Các đời tổng thống Mỹ cũng có sở thích riêng khi chọn khách sạn. Với ông Obama, trong phòng ít nhất cần có kênh thể thao ESPN và khách sạn có phòng gym để rèn thể lực. "Nếu không có các tiện ích đó, chúng tôi sẽ phải lái xe đi nơi nào đó khác", một cựu phụ tá Nhà Trắng cho biết. Tổng thống George W. Bush cũng có yêu cầu tương tự.

Obama trò chuyện với cố vấn cấp cao David Axelrod (giữa) và thư ký báo chí Robert Gibbs tại khách sạn ở Moskva (Nga), 2009. Ảnh: Pete Souza/Nhà Trắng.

Khi đã chọn được khách sạn, không phải tất cả phòng Tổng thống với tầm nhìn ấn tượng đều là nơi các nhà lãnh đạo nghỉ lại. Bất kỳ góc nào có thể nhìn ra ngoài đều vừa khít đường ngắm của súng bắn tỉa nhằm vào trong, đó chính là mối đe dọa an ninh.

Theo một phụ tá của Nhà Trắng, tổng thống không bao giờ nhìn ra ngoài từ phòng khách sạn. Vì những lý do an ninh, ngay cả khi căn phòng của nhà lãnh đạo cách xa phố xá, rèm cửa luôn đóng kín.

Tổng thống thường dùng thang máy dịch vụ để tới phòng. Nhà Trắng sẽ đặt toàn bộ phòng trên tầng tổng thống nghỉ cho các nhân viên trong phái đoàn, đôi khi họ cũng đặt toàn bộ tầng trên và tầng dưới vì lý do an ninh. Tổng thống không cần chìa khóa thẻ từ để vào phòng.

"Dù khách sạn đẹp cỡ nào, chất lượng 5 sao đi chăng nữa, chúng tôi thường đi vào bằng cửa phụ, cạnh thùng rác, dẫn vào phía sau bếp. Không phải lúc nào cũng dễ thở", trích lời một phụ tá của Nhà Trắng thường xuyên hộ tống ông Obama trong các chuyến công du.

Obama đi bộ tới chiếc limousine trước khi rời Suntory Hall trên đến khách sạn Okura ở Tokyo (Nhật) năm 2009. Ảnh: Pete Souza/Nhà Trắng.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm