| Hotline: 0983.970.780

Tiêu hủy hàng nghìn túi xách, ví, giày dép, quần áo giả nhãn hiệu Louis Vuitton, Chanel, Nike

Thứ Sáu 12/05/2023 , 21:21 (GMT+7)

7.300 đơn vị sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu trị giá trên 423 triệu đồng vừa bị Cục Quản lý thị trường TP.HCM tiêu hủy.

Lực lượng chức năng tiến hành giám sát quá trình tiêu hủy số hàng hóa vi phạm xuất xứ. Ảnh: QLTT cung cấp.

Lực lượng chức năng tiến hành giám sát quá trình tiêu hủy số hàng hóa vi phạm xuất xứ. Ảnh: QLTT cung cấp.

Tối 12/5, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường.

Cụ thể, ngày 8/5, tại Chi nhánh Môi trường Đô thị Sài Gòn – Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM (phường 7, quận 11, TP.HCM), Đội Quản lý thị trường số 18 (thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM) đã thực hiện 3 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy hàng hóa với số lượng 600 đơn vị sản phẩm áo thun giả mạo hiệu Nike, quần jean nam hiệu Levi’s, phụ tùng xe máy hiệu Honda với tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 60 triệu đồng.

Sáng 12/5, tại Nhà máy Công ty Cổ phần Môi Trường Việt Úc (Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Đội Quản lý thị trường số 12 (thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM) phối hợp các Phòng thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM chứng kiến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy hàng hóa đối với 6.720 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm, có tổng trị giá hơn 363 triệu đồng thuộc 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND TP.HCM, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.HCM và Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 12 ban hành.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu buộc phải tiêu hủy. Ảnh: QLTT cung cấp.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu buộc phải tiêu hủy. Ảnh: QLTT cung cấp.

Hàng hóa vi phạm trong đợt tiêu hủy này là túi xách, ví, giày dép, quần áo, mắt kính, tai nghe không dây, chất chống thấm, mũ (nón) bảo hiểm… là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, Chanel, NIKE, Apple, ROLEX, PORSCHE/PORSCHE DESIGN, KOVA, Nón Sơn…. và thực phẩm (bánh, kẹo), mỹ phẩm (xà bông, dưỡng môi, dưỡng tóc…), đồ chơi trẻ em và thuốc lá điện tử là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu.

Phương thức tiêu hủy được áp dụng là xay nhuyễn, hủy hình dạng ban đầu hoặc đốt hủy trực tiếp trong lò đốt ở nhiệt độ cao.

Xem thêm
Đổi đất sau 30 năm thành mất đất

Đổi đất không thông qua chính quyền, bà Nguyễn Thị Tới ở tổ 12, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được 'chỉ' mảnh đất không có giấy tờ chứng minh...

15 năm tù cho 3 đối tượng đánh người do ghen tuông

GIA LAI Ngày 25/2, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử 3 bị cáo ở xã Ia Broai, huyện Ia Pa về tội 'giết người', gồm Nay Tú, Rah Lan Tanh và Siu Thá.

Trường học thành nơi tập kết rơm rạ, rác thải

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Điều tra bổ sung vụ nữ CEO Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, nữ CEO Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, thu hơn 9.113 tỷ đồng, chi 4.297 tỷ để trả gốc và lãi, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng.