| Hotline: 0983.970.780

Tiêu thụ hàng tồn kho, khai thông thị trường

Thứ Hai 28/05/2012 , 10:02 (GMT+7)

Dù vẫn còn khó khăn nhưng Chính phủ xác định phải bằng mọi cách để vượt qua, đưa lạm phát ở con số khoảng 6%.

Ông Vũ Đức Đam tại buổi họp báo chiều ngày 27-5

“Phải giúp doanh nghiệp tiêu thụ hàng tồn kho, phát triển thị trường trong nước được coi là nhiệm vụ ưu tiên trong 2-3 tháng tới” - thông tin trên được ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đưa ra tại cuộc họp báo chiều ngày 27-5.

Theo ông Đam, dù vẫn còn khó khăn nhưng Chính phủ xác định phải bằng mọi cách để vượt qua, đưa lạm phát ở con số khoảng 6%. Nhìn lại kết quả hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2012, ông Đam cho hay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm mạnh. CPI tháng 5/2012 chỉ tăng 0,18% so với tháng trước và tăng gần 3% so với cuối năm 2011; cả nước đã có khoảng 612.000 người có việc làm mới, trong đó hơn 32.000 người đi xuất khẩu lao động. Chính phủ đặc biệt chú trọng đến lao động mất việc làm từ các DN giải thể, ngừng hoạt động ở các khu công nghiệp tập trung, hộ gia đình thuộc diện giải tỏa, thu hồi đất sản xuất.

Không dừng lại, Chính phủ đã tiếp tục trình Quốc hội các phương án để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với các DN nhỏ và vừa, miễn thuế khoán giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiêp năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh, trông giữ trẻ và cung ứng suất ăn ca. Chính phủ cũng tăng cường chỉ đạo kiểm soát thị trường, giá cả, nhất là giá sữa, giá thuốc chữa bệnh, thuốc thú y và bảo vệ thực vật, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các loại giá, phí ảnh hưởng hoặc trực tiếp làm tăng chi phí đầu vào của sản phẩm.

“Đây là lúc nền kinh tế gặp khó khăn nhưng lại là cơ hội để tái cơ cấu sản xuất” - ông Đam khẳng định. Cũng theo đại diện Chính phủ, ngân sách nhà nước không thiếu tiền nhưng lại đang cân nhắc, tính toán xem đầu tư cho ai, vào đâu, đầu tư như thế nào cho hiệu quả. Và doanh nghiệp nào “đi đúng hướng”, đi theo chỉ đạo của Chính phủ thì sẽ được ưu tiên.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý đối với những sai phạm của một số thành viên của Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cũng được ông Đam làm rõ thêm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ một lần nữa khẳng định: mua ụ nổi của Vinalines là trái với chỉ đạo của Chính phủ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra đã vào cuộc, đã khởi tố những bị can có liên quan. Đặc biệt ngay khi có thông tin, Thủ tướng đã có chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu các bộ, ngành liên quan vào cuộc để làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tất cả DN nhà nước (không riêng Vinashin hay Vinalines) đều phải chịu sự chỉ đạo của Chính phủ và sẽ bị Chính phủ xử lý nếu vi phạm pháp luật.

Riêng về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam (thuộc Bộ GTVT), theo ông Đam, là đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Tại thời điểm Bộ GTVT có văn bản đề nghị ông Dũng thôi chức Chủ tịch HĐQT vào tháng 12-2011, Bộ Nội vụ đã có văn bản thẩm định là đúng vào tháng 1. Tháng 2-2012, Thanh tra Nhà nước mới có dự thảo Kết luận lần 1 về sai phạm của Vinalines. Và, theo quy định của Luật thanh tra, thanh tra chỉ phát hiện để phòng ngừa hành vi sai phạm hoặc hành vi tích cực chứ không có trách nhiệm đình chỉ chức vụ của cá nhân nào cả.

Về việc mặc dù sai phạm của Vinalines đã có từ năm 2007 nhưng ba năm sau vẫn cho một số đơn vị Vinashin sáp nhập khiến cho số tiền “mất” càng lớn. Theo ông Đam, tuy được gộp chung nhưng tất cả đơn vị thành viên trên đều hạch toán độc lập và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động trước đó.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm