| Hotline: 0983.970.780

Tìm được thủ phạm gây béo phì

Thứ Ba 02/10/2012 , 09:59 (GMT+7)

Béo phì, dư thừa trọng lượng đang được xem là thảm họa đối với nhân loại, đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ.

Béo phì, dư thừa trọng lượng đang được xem là thảm họa đối với nhân loại, đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ.

Thủ phạm làm gia tăng nhiều căn bệnh nan y, đặc biệt là tim mạch và tiểu đường...Tạp chí Y học Mỹ JAMA vừa công bố nghiên cứu mang tên NHANES, chuyên đề dinh dưỡng do các chuyên gia ở Trung tâm Kiểm soát & Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) thực hiện và phát hiện thấy: Bisphenol A (BPA), loại hóa chất có trong bao bì thực phẩm, nhất là trong lớp lót trong đồ hộp, có trong thuốc chữa bệnh, trong một số loại nhựa, đồ chơi làm tăng bệnh béo phì ở trẻ em, thủ phạm làm tăng bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa khi trưởng thành.

Kết luận trên của CDC được dựa vào việc phân tích mẫu máu, nước tiểu, cũng như trả lời những câu hỏi cho sẵn của 2.800 người tuổi từ 6-19 và so sánh chỉ số trọng lượng cơ thể BMI với mức độ BPA có trong máu và nước tiểu của những người này. Kết quả, những đứa trẻ béo phì và dư thừa trọng lượng là nhóm có hàm lượng BPA trong máu và nước tiểu rất cao. Cụ thể nhóm có hàm lượng BPA trong máu cao mắc chứng béo phì thừa cân cao tới 22,3% so với nhóm có hàm lượng BPA trong máu thấp.

Đặc biệt, những đứa trẻ dùng nhiều đồ hộp (kể cả đồ ăn lẫn đồ uống) thì tỷ lệ mắc bệnh béo phì lại càng lớn, mặc dù đã được khống chế lượng calo đầu vào. Cũng qua nghiên cứu các nhà khoa học phát hiện thấy, BPA lưu lại trong mỡ của cơ thể. Càng béo thì mức độ lưu giữ BPA lại càng nhiều và càng lâu.

Trước nghiên cứu này, người ta đã phát hiện thấy 99% BPA có trong cơ thể trẻ nhỏ là do ăn uống, đây là thành phần độc hại, không chỉ gây bệnh béo phì mà còn làm thay đổi tính tình của trẻ, tăng tính thù địch và những tính cách xấu khác ở con người.

Với phát hiện trên, CDC khuyến cáo để giảm bệnh béo phì, hạn chế những căn bệnh rối loạn ở trẻ khi trưởng thành thì nên loại bỏ thực phẩm đồ hộp ở trẻ nhỏ, nhất là loại đồ hộp được quét lớp nhựa expoxy có chứa BPA. Nên dùng thực phẩm chứa trong bao bì thân thiện không có BPA và vinyl (một loại hóa chất làm gián đoạn hormone thủ phạm gây bệnh ung thư). Không nên dùng đồ nhựa nấu nướng trong lò vi sóng gây bài tiết BPA và can thiệp đến hệ thống hormone của cơ thể. Nên thay bằng các loại đồ dùng bằng thép trắng, sành sứ để đựng thức ăn, đây là phương pháp được xem là an toàn nhất cho cơ thể.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm