| Hotline: 0983.970.780

Tin vui cho người "chưa đến chợ đã tiêu hết tiền"

Thứ Ba 17/08/2010 , 09:50 (GMT+7)

Loại thuốc xịt mới có tên là PSD502, có khả năng cải thiện tình trạng xuất tinh sớm ở đàn ông, căn bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị, đã được sản xuất thành công tại Mỹ.

Mới đây, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội đường tiết niệu Mỹ tổ chức tại San Francisco người ta đã thông báo một tin vui, sản xuất thành công một loại thuốc xịt mới có tên là PSD502, có khả năng cải thiện tình trạng xuất tinh sớm ở đàn ông, căn bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị.

Theo ông Irwin Golsteinn, giám đốc trung tâm y học tình dục thuộc Bệnh viện Alvarado ở Sara Diego thì đây là một tiến bộ vô cùng quan trọng trong ngành y của nhân loại, tin vui cho giới mày râu, những người mắc bệnh "chưa đến chợ đã hết tiền". Nó có khả năng kéo dài thời gian xuất tinh tới 6 lần, theo đó, chỉ cần "xịt" vào đầu dương vật 5 phút trước khi giao hợp là có thể kéo dài thời gian phóng tinh tới 3 phút so với 30 giây khi không dùng thuốc.

Nếu điều trị ba tháng thì công dụng của thuốc lại càng tăng và là phương án tình thế hữu ích cho nhóm người mắc bệnh trầm trọng. Theo số liệu thống kê, xuất tinh sớm là căn bệnh số 1 liên quan đến sức khoẻ tình dục, theo đó có tới gần 30% đàn ông mắc phải căn bệnh này ở mức độ khác nhau, có người chỉ 30 giây đến 1 phút là đã xuất tinh. Đây là căn bệnh những người trong cuộc không biết bày tỏ cùng ai, làm cho chất lượng cuộc sống tình dục suy giảm, thất vọng cho bạn tình và là nguyên nhân gây ra đổ vỡ hạnh phúc, gây căng thẳng thậm chí có thể dẫn đến vô sinh.

Giáo sư Ira Sharlip ở ĐH California, người phụ trách thí nghiệm lâm sàng thuốc PSD502 ở 530 người đàn ông cho biết, không phải tất cả những người đàn ông mắc bệnh đều giống nhau mà mỗi người một kiểu, mức độ khác nhau, nhưng thuốc này lại phù hợp cho tất cả các đối tượng kể trên. Trong số này có 358 người phun 3 lần vào đầu dương vật trước khi sinh hoạt tình dục và đã đạt kết quả tốt trong tổng số 23.000 liều được đưa ra thử nghiệm, kể cả giả dược để đối chứng. PSD502 có chứa các thành phần giảm đau chính là lidocaine và prilocaine, tuy chỉ ở dạng dịch nhưng lại có tác dụng rất tích cực.

Khi mới bắt tay vào nghiên cứu thời gian xuất tinh cả hai nhóm là 36 giây nhưng 3 tháng sau khi kết thúc nghiên cứu, thời gian xuất tinh tăng tới 3,3 phút ở nhóm dùng PSD502, còn nhóm dùng giả dược vẫn dưới 1 phút, như vậy độ chênh lệnh thời gian kéo dài xuất tinh của PSD502 là 5,5 lần. Ngoài ra nhóm dùng PSD502 có chất lượng tinh trùng tốt hơn, kìm chế được thời gian xuất tinh khoái cảm kéo dài, làm thoả mãn cho hai người. Tuy rất hiệu quả nhưng PSD502 còn để lại những tác dụng phụ ngoài mong muốn, cụ thể có 61% đàn ông và 67% phụ nữ gặp ít nhất 1 phản ứng phụ.

Ở đàn ông phản ứng phụ thường thấy là giảm cương cứng, còn ở phụ nữ là nóng rát âm đạo nhưng chỉ có một lần và tất cả những tác dụng phụ này là không nghiêm trọng so với tác dụng thực của thuốc, đặc biệt là nó phù hợp cả cho những người đàn ông vẫn còn bao quy đầu lẫn những người bình thường, tuy nhiên cũng theo báo cáo thì đến nay người ta vẫn chưa hiểu chính xác cơ chế làm việc của PSD502, rất có thể nó đã tác động trực tiếp lên não và hiện nay đang được người ta đặt cho một cái tên thương phẩm và được công ty Shionogi hoàn tất thủ tục đệ trình lên cơ quan quản lý Thực-dược phẩm Mỹ (FDA) xin phê duyệt trước khi đưa ra lưu thông chính thức.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm