| Hotline: 0983.970.780

Tỉnh Yên Bái gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2023

Thứ Hai 27/02/2023 , 10:51 (GMT+7)

Sáng 26/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2023.

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (thứ 3 bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trucjwUBND tỉnh ông Nguyễn Thế Phước ( thứ 3 bên trái) trao Quyết định chấp thuận đầu tư cho 5 dự án năm 2023. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (thứ 3 bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trucjwUBND tỉnh ông Nguyễn Thế Phước ( thứ 3 bên trái) trao Quyết định chấp thuận đầu tư cho 5 dự án năm 2023. Ảnh: Tuấn Anh.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn được duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, giá trị xuất khẩu, thu hút đầu tư đều hoàn thành vượt kế hoạch. Có được kết quả này là nhờ sự điều hành linh hoạt, chủ động của hệ thống chính trị và các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Năm 2022, toàn tỉnh có 319 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 3.596 tỷ đồng nâng tổng số doanh nghiệp lên toàn tỉnh 2.960 doanh nghiệp (tăng 302 doanh nghiệp so năm 2021). Các doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước đạt 1.584 tỷ đồng, chiếm 62,8% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh (tăng 203 tỷ đồng so với năm 2021); tạo việc làm cho trên 45.700 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 7-8 triệu đồng/người/tháng

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh.

Trong năm 2022, đã có 37 dự án được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký là 10.785,4 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 600 dự án với 93.685,6 tỷ đồng và 402,1 triệu USD. Các dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả trong kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho tỉnh và lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư, góp phần quan trọng vào thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất giải quyết nhiều việc làm cho địa phương.

Trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Yên Báicó 384 HTX hoạt động, chiếm 59% tổng số HTX. Khoảng 55% các HTX hoạt động mang lại hiệu quả mang lại thu nhập cho người lao động từ 4,5 – 5,0 triệu đồng/người/tháng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kết quả đạt được; những kinh nghiệm hay để vượt khó, những giải pháp sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại để hội nhập quốc tế, đồng thời đề xuất, hiến kế cho tỉnh để xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển thuận lợi hơn trong thời gian tới. 

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Năm 2023 và những năm tiếp theo, tỉnh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường, tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án có quy mô lớn, có tính định hướng, dẫn dắt và tạo sức lan toả.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp vào công tác an sinh xã hội ở các địa phương. Ảnh: Tuấn Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp vào công tác an sinh xã hội ở các địa phương. Ảnh: Tuấn Anh.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án thuộc các lĩnh vực. Các doanh nghiệp hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho tỉnh tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm