| Hotline: 0983.970.780

Tòa án Tối cao Ukraine chống lại luật thanh trừng người chế độ cũ

Thứ Ba 18/11/2014 , 09:35 (GMT+7)

Luật tương tự đã bị phán quyết là vi phạm một phần hoặc hoàn toàn hiến pháp tại các tòa án ở các nước khác như Hungary, Ba Lan, Albania và Romania.

Ngày 17/11, Tòa án Tối cao Ukraine đã bỏ phiếu đồng thuận tỷ lệ 27/43 thẩm phán đồng ý đòi không công nhận luật này tại Tòa án Hiến pháp trong khi có nhiều người lên án luật được Quốc hội thông qua vào tháng 9 và Tổng thống Poroshenko ký ban hành vào ngày 9/10 này đã vi phạm Hiến pháp và luật pháp quốc tế.

Hãng tin Kyivpost dẫn nguồn tin từ Chủ nhiệm Tòa án Tối cao Yaroslav Romanyuk cho biết luật này đã đi ngược lại nguyên tắc độc lập tư pháp trong hiến pháp khi tiến hành sa thải các thẩm phán đã có quyết định xử phạt những người đã tham gia vào Cuộc cách mạng Euromaidan (phong trào người biểu tình ủng hộ Ukraine đi theo phương Tây tổ chức ở Quảng trưởng Maidan), cũng như các công chức hàng đầu thuộc Đảng Cộng sản và những nhân viên và mật vụ cũ của KGB, đồng thời sẽ kiểm tra tất cả các vị thẩm phán của nước này xem có hành vi tham nhũng hay không.

Hãng tin này dẫn lại một phát biểu của phóng viên tờ Ukrainska Pravda là Dmytro Gnap đăng tải trên Facebook ngày 17/11 cho biết ông Chủ nhiệm Tòa án Tối cao Romanyuk là lãnh đạo không chính thức của phong trào chống lại luật xét lại tư cách này cùng với lời phóng viên này nói rằng: Đây (những thẩm phán bị luật nhắm đến) là những thẩm phán hủ bại nhiều nhất và là những kẻ đã xét xử những người hoạt động phong trào EuroMaidan. Chúng ta sẽ phải nhắc cho họ biết “ra khỏi thùng rác” là như thế nào (phóng viên này muốn nhắc đến một trào lưu nổi lên gần đây ở nước này là ném các vị quan chức dưới thời Tổng thống cũ Yanukovych vào sọt rác).

Kyivpost trích lời nghị sĩ Leonid Yemets, người đồng bảo trợ cho luật này và lên án quyết định chống lại luật trên của Tòa án Tối cao nói rằng: “Họ (những thẩm phán ở Tòa Tối cao) đang làm tăng khoảng cách giữa người dân và tòa án. Người dân Ukraine không hiểu họ đang theo những nguyên tắc gì”. Và ông này còn dọa rằng nếu Tòa Hiến pháp hủy bỏ luật này thì Quốc hội sẽ lại thông qua một luật xét lại tư cách khác thậm chí còn chặt chẽ hơn nữa.

Yegor Sobolev, tác giả của luật trên và là người đứng đầu của Ủy ban Xét lại tư cách (một tổ chức phi chính phủ) thì mô tả hành động của Tòa án Tối cao là “ngu ngốc và vô đạo đức” và bảo rằng cái hệ thống này (ngành tư pháp) “không chịu chấp nhận bị thanh lọc”. Ông này cũng dọa sự phẫn nộ của người dân với hành vi phá hoại luật này sẽ đem lại hậu quả là các quan chức và thẩm phán sẽ “bị ném ra ngoài cửa sổ”. Ông còn lớn tiếng nói rằng ngày trước khi người dân muốn hành quyết những quan chức và thẩm phán sau khi lật đổ Yanukovych vào tháng 2, các nhà lãnh đạo phong trào EuroMaidan đã phải ngăn họ lại vì muốn thay đổi hệ thống một cách văn minh hơn. “Nay người dân đang chất vấn tại sao lại ngăn họ đấy. Sẽ phải có công lý hoặc là hành quyết không cần có công lý”.

Được biết, không chỉ có Tòa án Tối cao mà Cơ quan Tình báo Nước ngoài cũng đã phản đối luật này và đòi đưa luật ra Tòa Hiến pháp xem xét lại, trong khi Đảng Khu vực trước đây đã ủng hộ cho Tổng thống cũ Yanukovych cũng công bố kế hoạch thực hiện tương tự. Ngoài ra, tính hợp pháp của luật này còn bị chất vấn bởi Công tố trưởng Vitaly Yarema và lãnh đạo tổ chức Nhân quyền Kharkiv là Yevhen Zakharov.

Theo luật sư tư vấn Leonid Antonenko của công ty luật Sayenko Kharenko ở Ukraine hình như là luật này với sự thông qua của Tổng thống đang không được thừa nhận vì nếu không thì lẽ ra Cơ quan Tình báo Nước ngoài là cơ quan báo cáo trực tiếp lên tổng thống đáng lý ra không nên phản đối luật này mới đúng.

Theo Kyivpost, nhiều luật sư cho rằng nguyên tắc sa thải tập thể mà luật này điều chỉnh là trái với Điều 61 của Hiến pháp Ukraine, theo đó trách nhiệm pháp lý phải được quy định theo từng cá nhân.

Cũng theo Kyivpost, luật xét lại tư cách (hay thanh lọc quyền lực của đối thủ) này đã bị phán quyết là vi phạm một phần hoặc hoàn toàn hiến pháp tại các tòa án ở các nước khác như Hungary, Ba Lan, Albania và Romania.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm