| Hotline: 0983.970.780

Tôm hùm trên vịnh Vân Phong liên tục chết

Thứ Hai 10/06/2019 , 13:37 (GMT+7)

Người nuôi tôm hùm trên vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đang điêu đứng vì tôm chết.

Vấn đề trên được lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh xác nhận và cho biết, hiện tình hình đã được cải thiện, song vẫn còn tôm chết rải rác.

Theo người nuôi, tôm hùm chết  rải rác từ đầu năm đến nay và tăng lên từ 3-7 con/tuần/lồng trong thời gian từ tháng 5 ở các giai đoạn từ 3 - 10 tháng tuổi, kích cỡ từ 0,3 - 0,7 kg/con. Trong đó, vùng nuôi có tôm bị chết nhiều nhất là khu vực Đầm Môn, xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng.

Thời gian gần đây tôm hùm nuôi ở xã Vạn Thạnh chết nhiều.

Ông Trần Tuấn Minh, một người nuôi tôm hùm ở Vạn Thạnh cho biết, do tôm chết liên tục nên bà con trở nên điêu đứng, lứa tôm này trước nguy cơ thua lỗ. "Thông thường giá tôm thương phẩm từ 1,6-1,7 triệu đồng/kg (loại 1), nay tôm chết bà con bán rẻ từ vài chục cho đến vài trăm ngàn đồng/kg", ông Tuấn buồn bã nói.

Theo Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, quan sát bên ngoài cho thấy, tôm hùm chết có dấu hiệu bệnh sữa, đỏ thân và đen mang. Bởi kết quả quan trắc môi trường nước tại vùng nuôi tôm hùm đầu tháng 5 vừa qua của Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III) cho thấy chỉ số môi trường tại vùng nuôi Lạch Cổ Cò (Vạn Thanh) và Xuân Tự (Vạn Hưng) đều nằm trong ngưỡng cho phép.

Trong khi đó, các chỉ tiêu giám sát bệnh trên tôm hùm phát hiện 3/9 (chiếm 33,3%) mẫu dương tính với RLB - bệnh sữa; mật độ vibrio có 2/9 mẫu tôm dương tính với V.alginolyticusgây bệnh đỏ thân.

“Thời gian vừa qua là thời điểm giao mùa, điều kiện thời tiết tại vùng nuôi bất lợi, nắng nóng và có mưa dông làm thay dổi các chỉ tiêu môi trường nước làm giảm sức khỏe tôm nuôi tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh trên tôm phát triển, gây chết tôm tại vùng nuôi”, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa nhận định.

Do tôm chết nên bán giá rẻ bèo từ vài chục cho đến vài trăm ngàn đồng/kg (tùy loại).

Trước tình hình tôm chết, Chi cục Thủy sản đã đề nghị địa phương hướng dẫn, tăng cường quản lý tôm hùm lồng theo công văn số 122/CCTS-NTTS ngày 21/2/2019.

Theo đó, quản lý, tổ chức thực hiện nuôi tôm hùm theo đúng quy hoạch của địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn người nuôi thực hiện biện pháp quản lý môi trường vùng nuôi. Cụ thể, đưa lồng nuôi đến nơi có độ sâu tối thiểu khi thủy triều thấp nhất là 4m ( đối với nuôi lồng găm), 6m (lồng chìm) và 8m (lồng nổi); giảm mật độ tôm nuôi trong lồng, nhất là tôm cỡ 200-400 con g/con.

Quản lý tốt thức ăn và khẩu phần ăn, tránh dư thừa gân ô nhiễm môi trường. Theo dõi thường xuyên sức khỏe tôm nuôi và môi trường hằng ngày, để kịp thời xử lý những biến động; vệ sinh lồng thường xuyên, treo túi vôi xung quanh lồng nuôi, nhằm tạo điều kiện trao đổi nước giữa trong và ngoài lồng nuôi…

Lấy phương châm phòng bệnh là chính khi thủy sản nuôi bị bệnh, thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh theo Thông tư 04/2016 của Bộ NN-PTNT.

Được biết, trên địa bàn huyện Vạn Ninh có 1.148 hộ nuôi trồng thủy sản với 32.339 lồng, tập trung tại các xã Vạn Thạnh, Vạn Hưng và thị trấn Vạn Giã. Trong đó, có 264 hộ nuôi ngoài tỉnh, chủ yếu Bình Định và Phú Yên với 13.256 lồng nuôi, chiếm 40%. Số lồng nuôi tôm hùm hiện nay là 6.044 lồng (không kể các hộ nuôi ngoài tỉnh).

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm