| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Hàn chia buồn về vụ cô dâu Việt bị hại

Thứ Ba 27/07/2010 , 15:31 (GMT+7)

Trong bài phát biểu thường kỳ trên Đài phát thanh KBS ngày 26/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cô dâu Việt Nam Thạch Thị Hoàng Ngọc...

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak
Trong bài phát biểu thường kỳ trên Đài phát thanh KBS ngày 26/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cô dâu Việt Nam Thạch Thị Hoàng Ngọc, đồng thời cho biết chính phủ nước này sẽ tìm cách cải thiện hành động và nhận thức sai lầm của một số trung tâm môi giới hôn nhân quốc tế.

>> Một cô dâu Việt bị giết khi vừa đến Hàn Quốc

Tổng thống Lee Myung-bak nói: "Cô gái xấu số này đã kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc bị bệnh tâm thần thông qua một trung tâm môi giới quốc tế. Sự việc này cho thấy Hàn Quốc vẫn còn thiếu một thiết chế đủ mạnh để bảo vệ những nhóm người thiểu số và cách thức ứng xử sao cho có văn hóa đối với họ. Không thể để xảy ra những vụ việc tương tự vì không chỉ khiến chúng ta phiền lòng, những sự việc như vậy còn làm đau lòng bậc sinh thành của những cô dâu xấu số đó."

Ông Lee Myung-bak cũng nhấn mạnh thêm: "Ngày nay, gia đình đa văn hóa đã trở thành một mô hình gia đình tiêu biểu trong xã hội Hàn Quốc. Đáng tiếc là trong xã hội chúng ta, nhận thức của mỗi cá nhân về vấn đề này còn chưa chín chắn."

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, hiện có hơn 180.000 người nước ngoài, trong đó phần lớn phụ nữ là công dân Việt Nam, Trung Quốc và Philippines, định cư tại Hàn Quốc sau khi kết hôn với người địa phương.

Tổng thống Lee Myung-bak nói: "Một xã hội đa văn hóa đúng nghĩa mà chúng ta chưa từng có trong lịch sử đang được mở rộng và đây chính là cơ hội cho người dân Hàn Quốc đẩy mạnh sức cạnh tranh trên toàn cầu."

Ông Lee Myung-bak cho rằng về phương diện lịch sử, các quốc gia thịnh vượng đều rất thành công trong việc sắp xếp có hệ thống các nền văn hóa khác nhau và điều chỉnh một cách rất hài hòa.

Theo ông, người Hàn Quốc cần phải suy nghĩ cởi mở hơn để đón nhận những luồng văn hóa và con người từ bốn phương, và chính sách quốc gia cũng cần phải theo đường lối rộng mở, hướng ra thế giới.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Lee Myung-bak đã nhắc lại cuộc nói chuyện điện thoại với Thủ Tướng Campuchia Hun Sen về trường hợp một cô dâu người Campuchia.

Ông Lee nói: "Thủ tướng Hun Sen đã yêu cầu tôi đối xử với phụ nữ Campuchia nhập cư ở Hàn Quốc như con dâu của tôi. Và dù từ trước tới nay, tôi vẫn luôn đẩy mạnh chính sách, quan tâm đặc biệt đến những gia đình đa văn hóa, nhưng tôi vẫn luôn tự kiểm lại xem mình đã thực sự quan tâm chăm sóc chu đáo từng cô con dâu của mình hay chưa".

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm