| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Moon Jae-in thắng kiện 10 triệu won

Thứ Tư 17/10/2018 , 10:30 (GMT+7)

Một cựu quan chức Chính phủ Hàn Quốc, người đã phao tin Tổng thống Moon Jae-in kết thân và đứng về phía chính quyền Triều Tiên vừa bị tòa án nước này tuyên phạt 10 triệu won, tương đương 8.890 USD vì làm tổn hại danh dự cá nhân ông Moon.

 

Phán quyết được Tòa án quận trung tâm Seoul đưa ra hôm thứ Ba, 16/10. Bị đơn là cựu công tố viên và hiện là nhà hoạt động xã hội bảo thủ Koh Young-Ju. Ông Koh đã lên án ông Moon có ý đồ biến Hàn Quốc thành một xã hội theo mô hình Triều Tiên trong một diễn đàn xã hội vào tháng 1/2013, trước khi ông Moon được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Moon đã khởi kiện ông Koh ra tòa vào năm 2015, với lý do rằng ông bị bôi xấu danh dự bởi những lời dồn đại không có căn cứ. Trong đơn khởi kiện, ông Moon yêu cầu được bồi thường 100 triệu won. Quan điểm danh dự cá nhân bị làm tổn hại của ông Moon được Tòa án quận trung tâm Seoul đồng tình. “Ông ấy là một nhân vật của công chúng. Quyền được tự do biểu đạt không có nghĩa chấp nhận cả những tuyên bố làm nhục nhau như vậy”, nhận xét của tòa án được đưa ra trong phần tuyên án. Lúc đầu, phiên xử sơ thẩm đã đưa ra mức bồi thường 30 triệu won, nhưng sau xử phúc thẩm giảm xuống chỉ còn 1/3.

Từ khi tham gia hoạt động chính trị, ông Moon Jae-in luôn nằm trong nhóm những người ủng hộ thúc đẩy đối thoại hai miền bán đảo Triều Tiên và kiên trì mục tiêu phi hạt nhân hóa. Cương lĩnh tranh cử của ông lấy các nội dung trên làm trung tâm không giúp ông giành thắng lợi trước ứng cử viên bảo thủ Park Geun-Hye trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử 5 năm sau đó, ông đã giành thắng lợi lớn sau khi bà Park bị hạ bệ trong một vụ án lạm quyền và tham nhũng làm rúng động chính trường Hàn Quốc.

Những biến chuyển tích cực trong quan hệ hai miền bán đảo Triều Tiên từ đầu năm 2018 có vai trò chủ động, tích cực quan trọng của cá nhân Tổng thống Moon Jae-in. Trong chuyến công du châu Âu 7 ngày từ cuối tuần qua, ông Moon đã không ngại trở thành một “nhà tuyên truyền” cho Triều Tiên và lãnh đạo Kim Jong-un. Viết trên tờ Le Figaro hôm 15/10, ông Moon chuyển tải thông điệp đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng “ông Kim cảm thấy thất vọng vì sự hoài nghi vẫn ngự trị trong cộng đồng quốc tế”. Theo ông, thế giới cần tin là nhà lãnh đạo Kim đã có những quyết sách đúng hướng về việc cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trong chuyến đi châu Âu lần này, ở chặng dừng chân tại Rome thứ Năm tới, Tổng thống Moon sẽ tiếp kiến Giáo hoàng và chuyển thông điệp riêng từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un mời Giáo hoàng bố trí thăm Triều Tiên.

Bên lề cuộc họp toàn thể của Liên minh nghị viện quốc tế (IPU) đang diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), đoàn đại biểu Quốc hội của Hàn Quốc và Triều Tiên đã có cuộc hội đàm, theo TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang cùng 3 nghị sỹ đã có cuộc gặp kéo dài 40 phút vào chiều 15/10 với đoàn đại biểu Quốc hội Triều Tiên do ông Ri Jong-hyok, đại biểu Quốc hội và là Giám đốc Viện nghiên cứu thống nhất Tổ quốc dẫn đầu cùng 2 quan chức khác.
Cuộc họp không được lên kế hoạch từ trước mà được quyết định bất ngờ trong sáng cùng ngày. Đây là lần đầu tiên đoàn đại biểu hai miền Triều Tiên có cuộc họp chính thức bên lề hội nghị IPU.

Hai bên đã nhất trí sẽ thảo luận tiếp về thời điểm cụ thể cho hội đàm Quốc hội hai miền trong thời gian tới, tạo cơ hội để thường xuyên gặp gỡ trên phương diện Quốc hội.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm