| Hotline: 0983.970.780

TP Cần Thơ, Tiền Giang: Bước vào kỳ thi vào lớp 10

Thứ Ba 04/06/2019 , 20:33 (GMT+7)

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 tại TP Cần Thơ diễn ra từ ngày 2-4/6, với 27 điểm thi tại 9 quận, huyện. Trong khi đó, tại Tiền Giang, ngành giáo dục tỉnh tổ chức 33 Hội đồng thi trên 11 huyện, thị.

+ Cần Thơ: Năm nay, TP Cần Thơ tổ chức thi tuyển đối với tất cả trường THPT, trường THCS, THPT công lập, xét tuyển đối với các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Năng khiếu Thể dục Thể thao, các trường ngoài công lập và các Trung tâm GDTX quận, huyện.

18-06-08_nh_ky_thi_tuyen_sinh_vo_lop_10_thpt_nm_hoc_2019_-_2020_ti_tp_cn_tho
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 tại TP. Cần Thơ.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển vào các trường THPT công lập từ 70-75% đối với các quận, 75-80% đối với các huyện số học sinh đã tốt nghiệp THCS tại TP và trong độ tuổi quy định.

Theo Sở GD- ĐT TP, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 -2020 có hơn 13.370 nguyện vọng 2 của thí sinh dự thi tuyển vào 27 trường THPT công lập. Tổng chỉ tiêu của các trường là 11.019 học sinh (có khoảng 2.300 học sinh lớp 9 sẽ được phân luồng vào học hệ khác).

Một số trường THPT có số lượng thí sinh dự tuyển cao so với chỉ tiêu là: An Khánh có 1.081 thí sinh/450 chỉ tiêu (1 chọi 2,4); Phan Văn Trị có 812 thí sinh/520 chỉ tiêu (1 chọi 1,5); Thới Lai có 801 thí sinh/738 chỉ tiêu (1 chọi 1,08); Thốt Nốt có 763 thí sinh/600 chỉ tiêu (1 chọi 1,27); Bình Thủy có 754 thí sinh/600 chỉ tiêu (1 chọi 1,25); Phan Ngọc Hiển có 752 thí sinh/510 chỉ tiêu (1 chọi 1,47)… Trường có số thí sinh dự tuyển thấp nhất là THCS và THPT Thới Thuận, với 196 thí sinh/200 chỉ tiêu.

Các thí sinh thi môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Bài thi Toán và bài thi Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng, thí sinh làm bài thi phần trắc nghiệm trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Kết quả làm bài của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

+ Tiền Giang:  Năm nay, tỉnh có hơn 18.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. Theo kế hoạch, năm học 2019-2020 Sở GD-ĐT Tiền Giang sẽ tuyển 381 lớp 10 đại trà với 17.145 học sinh vào học tại 37 trường THPT công lập. Trường THPT Chuyên Tiền Giang sẽ tuyển 8 lớp Chuyên và 1 lớp không chuyên với 325 học sinh.

Được biết năm nay, điểm cộng ưu tiên cho các đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, thương binh…từ 0.5 đến 1.5 điểm tùy trường hợp. Trường THPT Chuyên Tiền Giang không tuyển thẳng thí sinh đạt giải cấp Quốc gia, quốc tế về thể thao, khoa học kỹ thuật.

 Sáng ngày 4/6 các thí sinh tại Tiền Giang thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Theo Phòng Khảo thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sor GD- DDT), buổi thi đầu tiên tỷ lệ dự thi môn Ngữ văn là 97.2%, có 49 thí sinh bỏ thi, trong đó 5 thí sinh bỏ thi không lý do. Đề thi môn Ngữ văn năm nay nằm trong chương trình Ngữ văn 9, không quá khó với những nội dung quen thuộc.

Theo cô Nguyễn Thị Tuyết, Trường THCS Lê Ngọc Hân (TP Mỹ Tho) đánh giá, đề thi không mới, khả năng học sinh đạt điểm cao có thể nhiều.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm