| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Khai thác nước ngầm ở hộ dân chưa giảm theo lộ trình

Thứ Hai 09/12/2019 , 20:34 (GMT+7)

Việc khai thác nước ngầm của TP.HCM hiện nay là trên 700.000m3/ngày. Theo phê duyệt của Chính phủ đến năm 2025-2030, TP.HCM chỉ còn khai thác khoảng 100.000m3/ngày.

Khai thác nước ngầm tại các hộ dân chưa có chế tài (Ảnh minh họa).

Tại phiên chất vấn Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng trong kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM Khóa IX, đại biểu Lê Trương Hải Hiếu hỏi: TP đặt mục tiêu năm 2020, 100% người dân được tiếp cận nước sạch, không còn trường hợp khai thác nước ngầm. Sở TN-MT thực hiện như thế nào để đạt mục tiêu? Và hiện nay, trong khu dân cư vẫn còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường, vậy sở có biện pháp, giải pháp để di dời và chế tài như thế nào?

Trước vấn đề đại biểu đặt ra, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT cho biết, TP xác định không chỉ liên quan đến các vấn đề về môi trường mà các cơ sở còn phải di dời do không còn phù hợp với quy hoạch. Từ năm 2013 - 2016 đã có 114 cơ sở phải di dời và phải xử lý do gây ô nhiễm môi trường.

Cũng theo ông Thắng, hiện còn 5 cơ sở tại khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 chưa xử lý dứt điểm. Hiện nay, Sở TN-MT, các sở ngành và UBND các quận đang thực hiện các giải pháp để cưỡng chế di dời. 

“Năm 2019, sở đã tổ chức kiểm tra 190 cơ sở sản xuất và phát hiện 70 cơ sở có vi phạm về vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải và xử phạt số tiền 15 tỷ đồng. Việc xử phạt này không phải là số tiền lớn, tuy nhiên qua đó để nhắc nhở nếu các cơ sở không chấp hành thì sẽ đình chỉ hoạt động để đảm bảo chất lượng môi trường. 
Thời gian qua, TP đã có kiểm soát trên tất cả trên các lĩnh vực, tuy nhiên, vẫn còn hạn chế, có cả hạn chế trong kiểm tra, có cả hạn chế trong xử phạt”, ông Thắng nhận định.

Còn đại biểu Vũ Thanh Lưu cho rằng, TP đã thay đổi công nghệ xử lý rác, biến rác thành điện năng, nhưng liệu đến năm 2020, TP có đủ khả năng để xử lý 50% lượng rác thải thành điện năng hay không? Và việc đốt rác có khả năng phát sinh khí thải, có làm gia tăng ô nhiễm khí thải?

Đối với phân loại rác của người dân TP, Giám đốc Sở TN-MT cho hay, việc phân loại rác thành 3 loại: hữu cơ, rác tái chế và chất thải còn lại trên thực tế bộc lộ nhiều hạn chế. Thời gian tới cần chuyển đổi phân loại theo 2 hình thức: chất thải có thể tái chế (nhựa, thủy tinh sẽ được thu ngày thứ 7, CN); chất thải còn lại sẽ được thu gom hàng ngày.

Hiện mỗi ngày, TP phải xử lý khoảng 9.000 tấn rác thải sinh hoạt từ hơn 1 triệu hộ gia đình và trên 134.000 hộ kinh doanh thương mại. Đến nay, TP có 2 nhà máy đốt rác phát điện được khởi công, mỗi nhà máy xử lý với công suất 4.000 tấn. Tới đây, sẽ khởi công thêm một nhà máy công suất trên 500 tấn.

Như vậy, theo lộ trình sẽ đảm bảo để thực hiện được mục tiêu đề ra. Riêng về việc chuyển đổi công nghệ đốt phát điện có trình tự rất chặt chẽ. Quy trình vận hành công nghệ xử lý khí từ các nhà máy này cần kiểm soát tác động môi trường qua việc kiểm tra hành tháng, quý, năm.

Liên quan đến vấn đề nước sạch, giám đốc Sở TN-MT cho hay, việc khai thác nước ngầm của thành phố hiện nay là trên 700.000m3/ngày. Theo phê duyệt của Chính phủ đến năm 2025-2030, TP.HCM chỉ còn khai thác nước ngầm khoảng 100.000m3/ngày. Chính vì vậy, TP đã ban hành kế hoạch và có lộ trình giảm hàng năm.

Năm 2019, TP xây dựng lộ trình giảm 177.000m3, đến thời điểm này hoàn thành 105%, trong đó giảm được ở các doanh nghiệp khu chế xuất công nghiệp, còn hộ dân thì vẫn chưa giảm được theo lộ trình.

“Lộ trình giảm việc khai thác nước ngầm được thực hiện tốt hơn tại khu chế xuất, khu công nghiệp so với ở các hộ dân. Do ở khu dân cư chưa có chế tài mà chủ yếu chỉ vận động, tuyên truyền. Vì vậy, Sở TN-MT kiến nghị, đến cuối năm 2019 bên cạnh vận động, chính sách hỗ trợ cần có chế tài theo lộ trình”, ông Thắng nói.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm