| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM tuyên dương 618 học sinh giỏi tiêu biểu

Thứ Ba 16/07/2019 , 14:57 (GMT+7)

Sáng 16/7, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019 và trao bằng khen cho 618 học sinh giỏi tiêu biểu.

618 HS giỏi tiêu biểu đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm học 2018-2019 được tuyên dương và nhận bằng khen của UBND TP.HCM

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, năm học 2018 -2019, toàn thành phố có 204.362 học sinh (HS) giỏi, trong đó khối THCS có 149.647 HS giỏi (chiếm 37,3%); THPT có 52.826 HS giỏi (chiếm 24,8%); khối GDTX có 1.889 HS giỏi (chiếm 10,3%).

Thành phố có 4 HS tiểu học đạt Huy chương vàng và giải đồng đội Chương trình Sáng tạo cuộc thi Khoa học ứng dụng quốc tế; Ngoài ra, có 168 HS đạt giải quốc gia kỳ thi HS giỏi khối THPT và Sáng tạo khoa học kỹ thuật; hơn 4.000 HS đạt giải TP các kỳ thi HS giỏi, sáng tạo khoa học kỹ thuật…

Đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 của TP.HCM đạt 97,6%, cao hơn tỷ lệ tốt nghiệp chung của cả nước là 94,06% và TP.HCM nằm trong top 5/63 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp, trong đó môn tiếng Anh có điểm bình quân cao nhất nước.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ ghi nhận và biểu dương ngành giáo dục thành phố đã luôn nỗ lực trong việc phát triển sâu rộng và đa dạng hóa loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất được quan tâm, xây dựng và công tác quản trị có nhiều đổi mới. Chất lượng đào tạo luôn giữ vững, ổn định, đặc biệt chú trọng giáo dục mũi nhọn, chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ và ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM trao bằng khen cho các em học sinh giỏi cấp tiểu học.

Mặt khác, Thứ trưởng cũng đề nghị ngành giáo dục thành phố tiếp tục triển khai thực hiện NQ 29 của TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Chú trọng đổi mới tư duy đào tạo số lượng sang chất lượng, từ dạy học truyền thống sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực HS. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, cách đánh giá và chuyển từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Đồng thời quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Giáo dục mới ban hành. Quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, quản lý giáo dục. Đầu tư mở rộng trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng chương trình mới, tăng tính thực hành. Phấn đấu xây dựng các trường theo hướng chuẩn hóa, xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệm.

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho biết, Thành phố đang khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, nhất là rà soát kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá, trong đó có chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

“Đây là nội dung hết sức quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của TP. Nguồn nhân lực đó phải xuất phát từ chính những HS phổ thông đang được đào tạo trên ghế nhà trường, nhất là những HS giỏi, tiêu biểu được tuyên dương hôm nay”, ông Liêm nhấn mạnh.

Ông Liêm cũng đề nghị ngành GD-ĐT tiếp tục xây dựng các giải pháp bồi dưỡng nhân tài, rèn luyện năng khiếu gắn với phát triển năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho HS. Mỗi nhà trường phải phát hiện, bồi dưỡng “hiền tài”, trong đó các trường chuyên, trường tiên tiến phải luôn dẫn đầu, đồng thời tạo sự lan tỏa đến các trường của thành phố.

Mặt khác, cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong HS, tiến độ xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học cho HS TP, đồng thời phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng dạy các môn tiếng Anh, Tin học trong nhà trường theo định hướng chuẩn quốc tế. Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Tại lễ tuyên dương, 618 HS giỏi tiêu biểu đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm học được tuyên dương và nhận bằng khen của UBND TP.HCM.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm