| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM vắng lặng sau lệnh đóng cửa 'dịch vụ không thiết yếu'

Thứ Ba 09/02/2021 , 19:54 (GMT+7)

Nhiều nhà hàng, quán nhậu, rạp chiếu phim, cho đến các điểm thăm quan nổi tiếng tại TP.HCM đều vắng lặng, sau khi TP.HCM ngưng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu.

Kể từ 12h trưa ngày 9/2, TP.HCM tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí do dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) vắng vẻ sau khi hàng quán đóng cửa. Ảnh: Trần Huy.

Phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) vắng vẻ sau khi hàng quán đóng cửa. Ảnh: Trần Huy.

Trưa 9/2, nhiều quán nhậu, beer club, quán bar trên đường Bùi Viện (còn gọi phố Tây, quận 1, TP.HCM) đã đóng cửa. Còn một số quán, nhân viên khẩn trương dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế trước khi tạm ngưng hoạt động.

“Tối qua, sau khi bán xong tôi đã yêu cầu nhân viên dọn dẹp, vệ sinh bàn ghế để tạm ngưng phục vụ. Thật sự rất buồn và lo lắng, vì đây là lần thứ hai, quán chúng tôi phải đóng cửa nên ảnh hưởng kinh tế rất nhiều”, anh Quang, chủ quán nhậu buồn rầu.

Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng sau khi vệ sinh để tạm nghỉ. Ảnh: Trần Huy.

Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng sau khi vệ sinh để tạm nghỉ. Ảnh: Trần Huy.

Một số quán ăn cũng thay đổi phương thức buôn bán cho khách hàng để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

“Quán tôi giờ chủ yếu bán mang về thôi, hoặc nhờ các dịch vụ giao hàng để phục vụ khách, chứ ngồi ăn tại chỗ thì không được nữa”, anh Hiếu, chủ quán hủ tiếu chia sẻ.

Nhân viên quán bar kiểm tra hệ thống điện trước khi đóng cửa dài ngày. Ảnh: Trần Huy.

Nhân viên quán bar kiểm tra hệ thống điện trước khi đóng cửa dài ngày. Ảnh: Trần Huy.

Nhân viên phục vụ có ý định ở lại làm việc xuyên Tết để có tiền trang trải cuộc sống cũng lao đao khi phải dừng công việc đột ngột dẫn đến việc phân vân giữa ở lại tìm việc khác và về quê.

“Đây là lần thứ ba mình phải nghỉ việc vì dịch bệnh, ở lại thì phải tốn tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt. Giờ đành phải về quê ăn Tết và nghỉ ngơi một thời gian, khi nào quán mở lại thì mình sẽ quay lại làm việc”, chị Xuân, đầu bếp tại một nhà hàng ngao ngán.

Nhân viên rạp chiếu phim trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) dán thông báo tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Trần Huy.

Nhân viên rạp chiếu phim trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) dán thông báo tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Trần Huy.

Địa điểm tham quan nổi tiếng ở TP.HCM trở nên vắng lặng, ít người qua lại. Ảnh: Trần Huy.

Địa điểm tham quan nổi tiếng ở TP.HCM trở nên vắng lặng, ít người qua lại. Ảnh: Trần Huy.

Theo ghi nhận của phóng viên NNVN, các địa điểm tham quan nổi tiếng tại TP.HCM như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố… cũng vắng lặng, ít người qua lại.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất