| Hotline: 0983.970.780

Trà Vinh chuyển biến tích cực khi thực hiện Nghị quyết 120

Thứ Ba 18/06/2019 , 08:50 (GMT+7)

Qua gần 2 năm triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) bằng nhiều giải pháp đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả tích cực.

16-55-08_nong_nghieptr_vinh_1
Mô hình trồng rau thủy canh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Đồng Văn Lâm, năm 2018, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,57% đứng hàng thứ 2 ĐBSCL. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,52 triệu đồng, tăng 4,292 triệu so năm 2017. Tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản 7,8%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh 93,52%.

Việc thực hiện 6 nhiệm vụ tập trung và 3 nhiệm vụ đột phá đã tạo chuyển biến tích cực. Tỉnh cũng đã hoàn thành tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.

Bên cạnh đó, tỉnh Trà Vinh cũng tăng cường huy động các nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng. Đồng thời, đẩy nhanh việc nâng cấp, cải tạo và đầu tư các công trình thích ứng với BĐKH, nhằm phục vụ SX; đẩy mạnh ứng dụng KH- CN nhằm SX ra các loại cây trồng, vật nuôi thích ứng với BĐKH, nước biển dâng.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với BĐKH và xây dựng NTM, thời gian qua Sở NN-PTNT Trà Vinh đã tập trung xây dựng vùng chuyên canh, SX nông nghiệp hữu cơ và công nghệ cao, hình thành vùng trồng lúa hàng hóa tiểu vùng ngọt và ngọt hóa; SX cây màu và ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày. Kết quả, đã trồng 3.000 ha cây mía, 3.000 ha đậu phộng, 800 ha dưa hấu, 180 ha hành tím, 700 ha nhãn, 280 ha chôm chôm, 150 ha măng cụt, 600 ha xoài, 100 ha quýt đường, 200 ha thanh long ruột đỏ, 160 ha dừa sáp,…

Theo ông Phạm Minh Truyền, GĐ Sở NN-PTNT Trà Vinh, nông nghiệp hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao đang là xu hướng hiện nay. Tỉnh đã có 1.000 ha lúa hữu cơ tại các huyện Châu Thành và Tiểu Cần, 142 ha rau an toàn, trong đó rau thủy canh 20 ha, 103 ha cây ăn trái tiêu chuẩn VietGAP, 387 ha dừa đạt chứng nhận hữu cơ EU (Châu Âu) và JAS (Nhật Bản), 70 ha dừa sáp đạt chứng nhận VietGAP,…

16-55-08_nong_nghieptr_vinh_2
Mô hình nuôi vịt biển thích ứng với BĐKH do Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh triển khai.

Ngoài ra tỉnh còn chuyển giao các quy trình ứng dụng công nghệ sinh học trồng bắp biến đổi gen, SX lúa lai, nhân nuôi ong ký sinh,... Trong công tác giống, Đại học Trà Vinh đã nghiên cứu, hoàn chỉnh quy trình nuôi cấy phôi dừa sáp, với tỷ lệ trái sáp đạt 90%, áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm nhỏ giọt trên 5.000 ha rau màu cây ăn trái.

Trong chăn nuôi, tỉnh cũng đã ứng dụng thành công công nghệ sinh học trong việc bình tuyển, chọn lọc lai tạo gia súc lớn, áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo cải thiện chất lượng giống bò, heo. Đặc biệt, hình thành các vùng chăn nuôi vịt biển thích ứng nước biển dâng, thay cho con vịt truyền thống. Hiện tỉnh có 10.000 hầm biogas để lấy chất đốt, giúp giảm khí thải nhà kính.

Lĩnh vực thủy sản cũng là thế mạnh của Trà Vinh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 9.500 ha nuôi tôm nước lợ. Trong đó, khoảng 200 ha nuôi theo hình thức siêu thâm canh, 9,5 ha nuôi tôm VietGAP, nuôi tôm càng xanh toàn đực… Mới đây, ĐH Trà Vinh còn nghiên cứu thành công giống tôm sú bố mẹ sạch bệnh, tạo bước đột phá mới trong SX tôm sú giống tại chỗ, hướng tới Trà Vinh là trung tâm ứng dụng công nghệ cao SX con tôm giống phục vụ nhu cầu của vùng ĐBSCL.

Để nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai, hàng năm tỉnh Trà Vinh tuyên truyền đến người dân, nhất là ngư dân về tăng cường phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, tỉnh cũng nâng cấp đê bao, đê biển, nạo vét kênh rạch, chủ động nguồn nước tưới… phục vụ SX và dân sinh.

16-55-08_nong_nghieptr_vinh_3
Nghiên cứu tạo dừa sáp tỷ lệ có sáp 90% bằng phương pháp nuôi phôi.

Ông Lê Quang Răng, quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh nói: “Hằng năm, chi cục phối hợp với Cty Khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh vận hành các cống đập ngăn mặn, trữ ngọt. Đồng thời cảnh báo độ mặn đến bà con.

Năm ngoái, chúng tôi đã nạo vét 17 công trình với 170 km kênh cấp II tại các huyện Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè. 

Năm nay, tiếp tục thực hiện 35 công trình, trong đó 8 công trình phục vụ nuôi trồng, khai thác thủy sản; 12 công trình đê kè, 15 công trình dân dụng”.

Xem thêm
Ngành tôm toàn cầu sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2024

Các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có sự cải thiện nhẹ về nhu cầu tiêu thụ tôm, nhưng khó khăn vẫn còn nhiều.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng thêm 2.000ha chuối trong năm 2024

TP.HCM Bầu Đức cho biết, năm 2024 không thoái vốn, cố gắng xóa nợ và rất thận trọng trong đầu tư, tiếp tục kiên trì với 'hai cây, một con' gồm chuối, sầu riêng và heo.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm