| Hotline: 0983.970.780

Trẻ em nhập viện gia tăng

Thứ Ba 17/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Thời tiết nồm ẩm ở các tỉnh phía Bắc như hiện nay là môi trường lý tưởng cho virus sinh sôi, phát triển, là những tác nhân khiến trẻ mắc bệnh hô hấp tăng cao.

Bệnh hô hấp gia tăng

Theo số liệu từ ngành y tế, số lượng trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp vào mùa nồm thường tăng tới 30%, thậm chí là 40% so với các thời gian khác trong năm. Riêng tại khoa Nhi của các Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), trong tổng số trẻ nằm điều trị ở đây, có đến hơn 70% liên quan đến bệnh đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm phổi thùy...

Tại BV Nhi Trung ương, thời tiết mưa phùn và nồm vừa qua, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám từ 2.000-2.500 bệnh nhân/ngày, đêm. Trong đó, số bệnh nhân nhi mắc các bệnh về đường hô hấp chiếm 1/3 tổng số bệnh nhân đến khám tại viện. 

Còn tại Khoa Nhi - BV Bạch Mai, số bệnh nhi tới khám tăng 30% so với những ngày thường. Số trẻ tới khám tập trung nhiều ở nhóm bệnh viêm phổi, hen, nhiễm khuẩn hô hấp trên.

“Trẻ nhỏ thường thở bằng mũi mà chưa biết thở bằng miệng như người lớn, nên khi trẻ tắc mũi thì trẻ rất khó thở. Vì vậy, để phân biệt trẻ tắc mũi với viêm phổi ở trẻ nhỏ rất khó. Khi đó, cha mẹ nên vén áo của trẻ lên, thấy trẻ thở nhanh hoặc rút lõm lồng ngực, trẻ ăn kém, không chịu chơi là những dấu hiệu cho thấy trẻ mắc viêm phổi nặng, cần phải đưa trẻ đến trung tâm y tế để được điều trị”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, tuy số lượng bệnh nhi tới khám đông nhưng số lượng trẻ phải nằm điều trị tại bệnh viện không tăng đột biến, do các bác sĩ khám sàng lọc, phân loại bệnh ngay từ đầu nên hạn chế đáng kể việc quá tải, nằm ghép.

Trong quá trình thăm khám cho bệnh nhi, các bác sĩ đã giải thích rõ với gia đình cần hết sức bình tĩnh, với những trường hợp nặng sẽ buộc phải nhập viện điều trị, còn những trường hợp nhẹ, trẻ không cần thiết phải nhập viện mà sẽ được bác sĩ hướng dẫn theo dõi, điều trị tại nhà.

Cách phòng tránh bệnh 

Để phòng bệnh cho trẻ em những ngày thời tiết nồm ẩm như hiện nay, PGS.TS Lê Thị Minh Hương - Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ cần tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, thức ăn nên đa dạng, không ăn chuyên một loại, tăng cường vệ sinh mũi họng cả người lớn và trẻ nhỏ.

Đặc biệt, không cho trẻ tập trung vào môi trường đông người như siêu thị, hay tụ tập nhiều trẻ trong một căn phòng, do thời tiết ẩm, ánh sáng không có nên nấm mốc tăng, không khí trong các phòng không được lưu thông, vì vậy nguy cơ mắc và lây bệnh càng cao.

Còn PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, để hạn chế tác nhân gây bệnh cho trẻ, gia đình cần giữ cho trẻ không gian sống khô thoáng bằng cách sử dùng máy hút ẩm, điều hòa 2 chiều ở chế độ khô, tăng nhiệt độ trong phòng. Không lau nhà bằng khăn ướt mà dùng các khăn cotton thấm hút nước tốt lau khô sàn nhà; thay chăn ga thường xuyên để phòng ẩm, nấm mốc.

Đồ chơi, hay những vật dụng mà trẻ hay tiếp xúc cần giặt, rửa thường xuyên, phơi phóng khô ráo. Cha mẹ tuyệt đối không được mặc quần áo ẩm cho trẻ mà phải sấy, là khô nhằm loại bỏ những tác nhân có thể gây cơn hen phế quản cho trẻ.

Đối với trẻ mắc bệnh, cha mẹ tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị mà hãy đưa trẻ đến chuyên khoa để được khám và uống thuốc theo đơn. Ngoài ra, cha mẹ nên tiêm chủng đầy đủ cho bé. Trẻ bị ốm không nên đưa tới lớp để tránh lây lan cho những đứa trẻ khác.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm