| Hotline: 0983.970.780

Trẻ tử vong sau 2 ngày tiêm phòng lao

Thứ Sáu 28/06/2013 , 09:57 (GMT+7)

Cháu Nguyễn Hiền Tâm (sinh ngày 29/5/2013 tại xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ) đã đột ngột tử vong vào sáng ngày 26/6/2013.

Cháu Nguyễn Hiền Tâm (sinh ngày 29/5/2013 tại xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ) đã đột ngột tử vong vào sáng ngày 26/6/2013. Trước đó 2 ngày, cháu Tâm được gia đình đưa đi tiêm chủng vacxin phòng lao BCG.

Tiền sử sản khoa, cháu Tâm là con thứ 3, khi sinh có trọng lượng 3,2 kg. Sau sinh 5 ngày, trẻ bị sặc nước ối, gia đình đưa đi bệnh viện và được chẩn đoán trẻ bình thường không mắc bệnh gì. Đến sáng ngày 24/6, cháu được gia đình đưa đến trạm y tế xã Linh Sơn để tiêm phòng. Sau khi khám sàng lọc, cháu được cán bộ y tế chỉ định tiêm chủng vacxin phòng lao BCG. Sau khi tiêm, cháu khỏe mạnh bình thường, không có biểu hiện gì đặc biệt. Khoảng 4 giờ sáng ngày 26/6, cháu vẫn được mẹ cho bú bình thường nhưng đến 5 giờ sáng, mẹ cháu đã phát hiện trẻ không còn thở và gọi người nhà cấp cứu.

Theo lời ông ngoại cháu, khi nghe thấy mẹ cháu gọi thì đã thấy cháu không còn thở và có dịch màu hồng lẫn bọt chảy ra từ mũi. Gia đình hô hấp nhân tạo và hút dịch (trong dịch có bọt màu hồng lẫn sữa) nhưng trẻ không phục hồi và tử vong ngay sau đó.

Trước một số thông tin lo ngại nguyên nhân tử vong của cháu Nguyễn Hiền Tâm có liên quan đến việc tiêm vacxin, cơ quan y tế đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra, giám sát toàn bộ lô vacxin tiêm cho trẻ ở Trạm y tế xã Linh Sơn ngày 24/6.

Qua kiểm tra cho thấy: lọ vacxin BCG tiêm cho cháu Nguyễn Hiền Tâm thuộc lô 218, có hạn sử dụng đến tháng 2/2015 do Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) sản xuất được Trạm y tế xã nhận tại Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ ngày 21/6, bảo quản theo đúng quy định. Cán bộ tiêm chủng đã được tập huấn và có giấy chứng nhận tiêm chủng.

Được biết, cùng tiêm chung lọ vacxin BCG với cháu Hiền Tâm còn có 9 trẻ khác và hiện nay tất cả các trẻ này đều khỏe mạnh bình thường. Ngoài ra, trong buổi tiêm phòng đó còn có 7 trẻ tiêm DPT (vacxin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà), 25 trẻ tiêm phòng sởi và 12 phụ nữ có thai tiêm phòng uốn ván. Hiện tại toàn bộ trẻ em và phụ nữ sau tiêm phòng đều chưa có biểu hiện gì bất thường về sức khỏe.

Ông Nguyễn Lê Minh (Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên) cho biết, các cơ quan chuyên môn qua quá trình giám sát đều nghĩ đến nguyên nhân tử vong của trẻ do bị sặc sữa mẹ và không nghĩ đến nguyên nhân tử vong do tiêm vacxin. Dù vậy, cơ quan chuyên môn cũng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số vỏ lọ vacxin đã sử dụng tại Trạm y tế xã Linh Sơn, đồng thời tiếp tục theo dõi các trường hợp được tiêm chủng trong ngày 24/6.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm