| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, bắt giữ 10 đối tượng

Thứ Ba 21/07/2020 , 22:17 (GMT+7)

10 đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Quảng Bình “hành nghề” cho vay nặng lãi bị lực lượng công an bắt giữ.

Một nhóm đối tượng trong đường dây 'tín dụng đen' bị lực lượng công an bắt quả tang. Ảnh: T. Tuấn

Một nhóm đối tượng trong đường dây “tín dụng đen” bị lực lượng công an bắt quả tang. Ảnh: T. Tuấn

Ngày 21/7, công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho đã bóc gỡ đường dây “tín dụng đen” hoạt động trên địa bàn và bắt giữ 10 đối tượng có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động từ cuối năm 2019.

Ban đầu, các đối tượng tiếp cận “khách hàng” bằng hình thức in tờ rơi có nội dung như số điện thoại, vay không thế chấp, thủ tục nhanh gọn… để người có nhu cầu vay, mượn liên hệ. Những từ rơi này được thả tại các trục đường khu dân cư, khu vực chợ, nơi công cộng.

Nắm được thông tin, Công an TP. Đồng Hới lập chuyên án để triệt phá.

Theo đó, lực lượng công an đã đồng loạt thực hiện khám xét và kiểm tra hành chính tại 4 điểm, gồm nhà trọ Đại Hưng (tổ dân phố 13, phường Bắc Lý); số 17 Nguyễn Đức Cảnh (phường Đồng Hải); số 272 Phan Đình Phùng (phường Bắc Lý) và số 93 Lý Thánh Tông (xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới), nơi được xác định có hoạt động tín dụng đen.

Sau đó, nhóm các đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1983), Vũ Đức Sơn (sinh năm 1999), Cao Hữu Tuyên (sinh năm 1991), Đào Đình Quang (sinh năm 1990), Quách Giang Sơn (sinh năm 1999), Nguyễn Tú Anh (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1989) và Trần Quang Huy (sinh năm 1998, cùng trú tại TP Hà Nội); Nguyễn Đức Chiến (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đã bị bắt giữ vì có liên quan trực tiếp đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Qua khám xét, lực lượng phá án đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ và 3 máy điện thoại có chứa thông tin, tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, qua khám xét, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an TP Đồng Hới đang tiếp tục mở rộng điều tra và đề nghị người dân, tổ chức, doanh nghiệp và những người bị hại cung cấp thêm thông tin cho cơ quan điều tra.

    Tags:
Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm