| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẵn sàng thảo luận giải trừ hạt nhân với Mỹ

Thứ Ba 06/03/2018 , 21:07 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ để thảo luận về vấn đề giải trừ hạt nhân, quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm nay 6/3.

Ông Kim Jong-un tiếp phái đoàn Hàn Quốc thăm Triều Tiên hôm 5/3. (Ảnh: Yonhap)


Triều Tiên đồng ý thảo luận giải trừ hạt nhân

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra gợi ý này trong cuộc hội đàm với các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở thăm Triều Tiên trong hai ngày qua.

"Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng thậm chí cả vấn đề giải trừ hạt nhân cũng có thể là một phần trong chương trình nghị sự đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ. Điều khiến chúng tôi đặc biệt chú ý là ông ấy thể hiện rõ rằng đạt được mục tiêu giải trừ hạt nhân là ước nguyện của cố lãnh đạo Kim Jong-il và đến nay điều này không hề thay đổi", quan chức trên cho biết.

Quan chức này cho biết thêm: "Ông Kim Jong-un không đề cập cụ thể điều kiện đặc biệt nào mà Hàn Quốc hay các nước khác phải chấp thuận để Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán, nhưng ông ấy thể hiện rõ rằng các bên phải coi thiện chí đàm phán của Triều Tiên là nghiêm túc".

Trước đó, Triều Tiên từng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ tỏ ra hoài nghi về sự nghiêm túc của Triều Tiên với đề xuất này. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chỉ chấp nhận đàm phán khi Triều Tiên đồng ý từ bỏ hạt nhân.
 

Triều Tiên, Hàn Quốc nhất trí cuộc đàm phán thứ 3 vào tháng sau

Trong một diễn biến liên quan, Yonhap dẫn lời ông Chung Eui-yong, Giám đốc Hội đồng an ninh quốc gia và cũng là đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hôm nay đã có cuộc họp báo về kết quả chuyến thăm Triều Tiên trong hai ngày qua.

Ông Chung Eui-yong cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức một cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước vào cuối tháng sau. Theo đó, hội nghị liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại làng đình chiến Panmunjeom ở Khu phi quân sự giữa biên giới 2 nước.

"Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí thiết lập một đường dây nóng giữa hai nhà lãnh đạo để tiến hành các đợt tham vấn và nhằm giảm căng thẳng quân sự, trong khi đó hai bên cũng đồng ý thực hiện cuộc điện đàm đầu tiên trước khi diễn ra hội nghị liên Triều", ông Chung cho biết.

Theo lời ông Chung, phía Triều Tiên cũng khẳng định cam kết sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân. "Phía Triều Tiên đã khẳng định rõ cam kết giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và nói rằng họ không có lý do để sở hữu vũ khí hạt nhân nếu sự an toàn của chính quyền được đảm bảo và không còn bất cứ mối đe dọa quân sự nào với Triều Tiên", ông Chung cho biết.

Ngoài ra, theo lời ông Chung, Triều Tiên cam kết sẽ ngừng tất cả các hành động khiêu khích quân sự, trong đó có các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo nếu đàm phán Mỹ-Triều đạt tiến triển. "Triều Tiên cam kết không sử dụng không những vũ khí hạt nhân mà cả vũ khí thông thường để chống lại Hàn Quốc", người đứng đầu Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc nói.

Phái đoàn Hàn Quốc do ông Chung Eui-yong dẫn đầu đã có chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên kéo dài 2 ngày từ ngày 5/3. Dự kiến, ông Chung sẽ sớm thăm Mỹ để thông báo về kết quả chuyến thăm. Sau khi trở về từ Mỹ, ông sẽ tiếp tục tới Trung Quốc và Nga trong khi một đặc phái viên khác sẽ tới Nhật Bản. Bốn nước này đều là thành viên tham gia đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Vòng đàm phán này vốn bế tắc từ cuối năm 2008.

(Theo Yonhap, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm