| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên chống lối sống 'tư sản'

Thứ Ba 27/11/2018 , 10:30 (GMT+7)

Chính quyền CHDCND Triều Tiên đang đẩy mạnh phong trào bài lối sống tư sản trong bối cảnh vấn đề hạt nhân với Mỹ chưa có nhiều tiến triển.

Chống tư sản hoá

Theo Yonhap, truyền thông nhà nước Triều Tiên thời gian gần đây đẩy mạnh tuyên truyền sự đoàn kết trong dân chúng xoay quanh nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Việc Triều Tiên tổ chức được các cuộc hội nghị thượng đỉnh liên tiếp với Mỹ và Hàn Quốc năm vừa qua đã khiến hình ảnh của ông Kim trong mắt công chúng trở nên mạnh mẽ hơn.

Người dân Triều Tiên làm việc tại phân xưởng may mặc thuộc tổ hợp Công nghiệp chung Kaesong

Mặt khác, Bình Nhưỡng cũng tăng cường các bài viết đề cập tới chính sách “nhà nước trên hết”, trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ chưa có nhiều tiến triển. Trên trang chính tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên mới đây đã có bài xã luận nhận định, tình hình của miền bắc “chưa thực sự hoà bình”. Báo này đồng thời kêu gọi “quân và dân Triều Tiên” đoàn kết, chống lại các biểu hiện tư sản hoá lối sống.

“Toàn quân và dân cần đề cao cảnh giác trước các hoạt động gây hấn của các thế lực thù địch cũng như các hành vi chống lại nhà nước, bất kể nhỏ hay lớn”-Rodong Sinmun viết.

Yonhap cho biết chính sách “nhà nước trên hết” của đã xuất hiện trên truyền thông nhà nước từ năm 2017. Tuy nhiên, tần suất hoạt động tuyên truyền chính sách này đặc biệt tăng lên thời gian gần đây. Theo nhận định của giới quan sát, đây là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên chưa thực sự tin tưởng vào kết quả các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Theo AFP, chủ trương phát triển kinh tế của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tạo nên những thay đổi trong đời sống xã hội Triều Tiên. Thị trường chợ đen đã phát triển mạnh hơn, kéo theo sự xuất hiện ngày càng nhiều của những mặt hàng tiêu dùng xa xỉ.
 

Tăng quan hệ với miền Nam

Quan hệ nồng ấm với Hàn Quốc có lẽ là thành tựu lớn nhất về mặt ngoại giao của Triều Tiên năm vừa qua. Kết quả này một phần xuất phát từ những bước đi thiện chí của Seoul, với vai trò quan trọng của Tổng thống Moon Jae-in.

AFP hôm qua đã khiến công luận đặc biệt chú ý khi có bài viết nói về mối quan hệ ngoại giao hữu hảo giữa hai miền nam bắc Triều. Dẫn lại tin từ báo Hàn Quốc, AFP đã đăng tải hình ảnh ông Moon Jae-in bên cạnh các chú chó “cưng”, mới được sinh ra từ cặp chó được nhà lãnh đạo Kim Jong-un tặng.

Trong ảnh, ông Moon Jae-in và vợ đang ngồi tại dinh thự, xung quanh là 6 chú chó con cùng chó mẹ Gomi. Theo AFP, tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9 ở Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đã tặng ông Moon Jae-in cặp chó Pungsan, gồm 1 con đực tên Songkang và con cái tên Gomi. Đây là giống chó săn nổi tiếng ở Hàn Quốc, chuyên sử dụng để săn hổ và các loài thú hoang. Chó Pungsang có ức lớn, long trắng muốt, đặc biệt trung thành và khoẻ mạnh. Cả hai con chó đã qua kiểm dịch theo quy định.

Năm 2000, Triều Tiên từng tặng lãnh đạo Hàn Quốc một cặp chó Pungsang.

Dù AFP có phần gây hoài nghi khi sử dụng cụm từ “ngoại giao Doggy” vốn gợi đến những chuyện không mấy liên quan chính trị nhưng có một điều chắc chắn, Tổng thống Moon Jae-in và vợ tỏ ra rất yêu quý cặp chó Pungsan cũng như các chú chó con mới sinh ra. Ông Moon thậm chí viết trên trang cá nhân Twitter rằng, chắc chắn khi được đem tặng, chó mẹ Gomi đã mang bầu. “Hy vọng rằng quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng có thể được tốt đẹp như vậy”-ông Moon Jae-in viết. Ông Moon, theo AFP, vốn là người nổi tiếng yêu thú vật. Trước khi được nhà lãnh đạo Kim Jong-un tặng 2 chú chó trên, Tổng thống Moon Jae-in đã có 2 chú chó khác.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm