| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên ra trang web du lịch kỳ quái nhằm thu hút du khách

Thứ Năm 04/12/2014 , 08:51 (GMT+7)

Dprktoday.com là một trang web tiếng Triều Tiên tràn ngập những hình ảnh kỳ quái và các cổng thông tin khó điều hướng nhưng lại nhằm mục đích hút khách du lịch.

Triều Tiên vừa đưa vào hoạt động một trang web du lịch có nội dung hết sức lạ lùng, nhất là trong bối cảnh gần đây quốc gia này đã ra lệnh cấm du khách quốc tế tới tham quan du lịch do lo ngại dịch bệnh Ebola, theo MSN.

Dprktoday.com là một trang web tiếng Triều Tiên tràn ngập những hình ảnh kỳ quái và các cổng thông tin khó điều hướng, đúng với bản chất của một quốc gia khép kín.

Nội dung các mục trên trang web là nhằm làm nổi bật những địa điểm du lịch hấp dẫn của Triều Tiên, từ một công viên nước có chủ đề kim tự tháp tới những khía cạnh khác nhau của văn hóa địa phương. Một số hình ảnh lại có vẻ khó hiểu hơn, ví dụ như những bức hình về tên lửa hay ảnh chụp một con chó.

Sự xuất hiện của trang web này lại càng bất thường hơn khi mới đây vào tháng 10, chính phủ Triều Tiên đã ra lệnh cấm các công ty du lịch đưa khách quốc tế vào đất nước do lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch Ebola.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho rằng mục đích của trang web này là để "thu hút khách du lịch quốc tế," nhưng với nội dung được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Triều Tiên, đối tượng thực sự mà trang web này hướng tới vẫn còn là một ẩn số.

Trước khi có lệnh cấm khách du lịch nước ngoài, Triều Tiên đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh mẽ để khuyến khích khách quốc tế tới du lịch, ví dụ như xây một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết khổng lồ chỉ trong vòng có 10 tháng.

Trang web du lịch mới ra mắt này cũng có nhiều đoạn video bên cạnh các hình ảnh và thông tin. Một trong những đoạn video đáng chú ý trên trang web có quay cảnh một buổi hát karaoke sôi động với những hình ảnh tư liệu của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un.

Mặc dù ngành công nghiệp du lịch đã dần hình thành ở Triều Tiên trước khi lệnh cấm được ban ra, nhưng sự tồn tại của nó tại quốc gia khép kín này vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Đã có nhiều cuộc tranh luận nổ ra xoay quanh tính đạo đức của việc tới du lịch tại Triều Tiên. 

Những người chỉ trích cho rằng các chuyến du lịch tới đây sẽ mang lại nguồn thu cho chính phủ hà khắc, và những tour du lịch được lên kế hoạch cẩn thận chỉ mang lại cho du khách rất ít hiểu biết về những gì đang thật sự diễn ra ở Triều Tiên.





 

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm