| Hotline: 0983.970.780

Trở ngại khi tái hôn

Thứ Năm 12/01/2012 , 10:31 (GMT+7)

“Ai cũng mong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Nhưng khi đã có con riêng thì chấp nhận lấy một người chồng khó khăn hơn trước. Có lẽ mình chỉ tái hôn khi thấy ai đó yêu con mình hơn cả mình”- nhiều chị em chia sẻ về tình trạng của mình.

Kết quả điều tra về thực trạng gia đình ở Việt Nam cho thấy: Có đến 47% phụ nữ đứng đơn ly hôn, cao gần gấp đôi so với nam giới (28,1%). Nhưng tỷ lệ tái hôn của nam giới lại cao hơn nữ. Điều này không có nghĩa là phụ nữ không muốn tái hôn, mà bởi vì họ khó có khả năng và cơ hội tiến tới hôn nhân lần thứ hai.

Chị Ngân lấy chồng từ khá sớm. 18 tuổi lên xe hoa, nhưng vốn hay lam hay làm nên vợ chồng chị nhanh chóng xây dựng được cơ ngơi vườn – ao – chuồng, vừa đủ để đảm bảo cuộc sống gia đình, vừa có thể dành dụm được chút ít cuối năm. Hạnh phúc tưởng chừng đầy đủ hơn khi hai bé một trai một gái lần lượt chào đời.

Thế nhưng, cuộc đời chẳng ai có thể nói trước điều gì. Gia đình chồng thấy anh chị tu chí làm ăn, có lời nên cũng tỏ vẻ không thích. Nhất là người mẹ chồng quê mùa, cạn nghĩ. Bà luôn so sánh vợ chồng thằng út với vợ chồng chị Ngân và tìm cách gom góp cho trai út vì vợ chồng chú ấy ở với bà.

Lần lượt gây khó dễ cho vợ chồng con cả, đến khi nương dứa sắp được thu hoạch thì bà đòi đất lại cho vợ chồng con trai út. Ba năm ròng cần mẫn làm đất, chăm sóc cây, gần tới ngày hái quả thì bà gây chuyện khiến chị Ngân chẳng thể ngồi yên. Và chồng chị là người chịu nhiều áp lực nhất giữa một bên là vợ con, một bên là gia đình, bố mẹ, anh em ruột thịt.

Chị Ngân tức tưởi dắt hai con ra đi khi thấy chồng quá nhu nhược. Được mẹ dỗ ngon dỗ ngọt sẽ cưới cho một cô vợ khác “nếu nó dám bỏ con” nên chồng chị nhất nhất nghe lời mẹ. Một nách hai con, chị Ngân bắt đầu lại cuộc sống của mình đầy khó khăn. Nhưng với nghị lực và bản lĩnh sẵn có, chị cũng cho các con ăn học đầy đủ, có công ăn việc làm tử tế.

 Bây giờ, khi đã có cháu, chị mới nhìn lại đời mình. Gần 50 tuổi, không trẻ nhưng cũng chưa quá già, lúc này chị mới nghĩ tới hạnh phúc riêng tư. Tuổi trẻ đã trôi qua cùng những lo toan, vất vả, tới khi nhìn lại đã quá nửa đời người. Khát khao hạnh phúc vẫn luôn cháy trong chị. Đây cũng là thời điểm thuận lợi bởi các con đều rất ủng hộ mẹ.

Chị Liên Phương nói thêm: “Với nhiều phụ nữ, khi ly hôn đồng nghĩa với việc được giải phóng, nhưng họ lại đối đầu với nhiều khó khăn, sự vướng bận về con cái cộng với tâm lý sợ hãi một cuộc hôn nhân khác đã khiến họ xác định ở vậy để nuôi con. Xã hội vẫn phải trông đợi vào phụ nữ về việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Họ không có sự lựa chọn nào khác là giành lấy quyền nuôi con để khỏi bị cười chê”.

Chị đã gặp một người đàn ông cùng cảnh ngộ. Song, rào cản không ít. Phía gia đình chị nhiều người ngăn. Họ nói: “Lên chức bà rồi mà còn rửng mỡ; tự nhiên đi đeo thêm nợ vào cổ (vì anh bạn chị cũng có con riêng, mới đang học lớp 8); nếu muốn lấy chồng thì quay lại với “bố nó” (chồng cũ) cho đỡ mệt…” (chồng cũ chị Ngân, sau khi bỏ vợ được mẹ cưới cho một cô vợ trẻ hơn, nhưng đáo để và lười biếng hơn. Cô này cũng bỏ đi sau khi thấy anh quá nghe lời mẹ và không quan tâm tới gia đình).

“Mình có nên đi bước nữa không? Liệu đây có phải là một canh bạc nữa”, chị Ngân không khỏi băn khoăn. Chị cũng cảm thấy vô cùng tủi thân vì hầu như mọi người không để ý tới tâm tư, tình cảm của chị. Thấu hiểu suy nghĩ của những người phụ nữ như chị Ngân, chị Liên Phương, chuyên gia tư vấn tình cảm cho rằng: Trở ngại tái hôn của phụ nữ đến từ gánh nặng con cái, bản thân họ và một phần sức ép từ xã hội định kiến. Phụ nữ một đời chồng vẫn được gọi là “gái nạ dòng”.

Phụ nữ khó có cơ hội tái hôn khi đã có con, còn đàn ông thì có thể tái hôn để kiếm người chăm sóc cho con mình. Đàn ông thì có lựa chọn không có giới hạn còn phụ nữ thì hầu như không có bất cứ sự lựa chọn nào.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm