| Hotline: 0983.970.780

Trồng rau theo hướng nông nghiệp xanh, thân thiện

Thứ Sáu 11/04/2014 , 07:29 (GMT+7)

Mô hình chỉ sử dụng phân chuồng ủ hoai mục, phân hữu cơ vi sinh (hạn chế thấp nhất sử dụng phân hóa học).

Ông Nguyễn Trúc Bồng Sơn, GĐ Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng cho biết, từ tháng 6/2013 trung tâm triển khai thử nghiệm mô hình “Chuỗi liên kết SX và tiêu thụ rau theo hướng hữu cơ” với 5 hộ ở phường 7 (TP Đà Lạt) tham gia trên tổng diện tích 1 ha.

Mô hình chỉ sử dụng phân chuồng ủ hoai mục, phân hữu cơ vi sinh (hạn chế thấp nhất sử dụng phân hóa học).

Để hạn chế côn trùng gây hại, nông dân dùng bẫy dẫn dụ, bẫy dính; không dùng thuốc BVTV hóa học; rác thải được thu gom để xử lý.

Về kỹ thuật, trung tâm đặc biệt chú trọng hướng dẫn nông dân từ khâu vệ sinh đồng ruộng, làm đất, bón phân, xuống giống, tưới nước... đến thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ...

Về phòng trừ sâu bệnh hại, áp dụng tổng hợp các biện pháp từ làm đất, chọn giống đến xuống giống và chăm sóc; sử dụng biện pháp BVTV sinh học. Nhờ đó, sản phẩm làm ra không để lại dư lượng thuốc BVTV.

Nhằm bảo vệ nguồn sinh thái ban đầu, nhà vườn tuyệt đối không sử dụng thuốc diệt cỏ mà để lại các bờ cỏ tự nhiên xung quanh ruộng rau nhằm tạo môi trường sống tự nhiên cho thiên địch, bảo vệ đất và chống xói mòn.

Qua 9 tháng triển khai mô hình, Trung tâm KN Lâm Đồng bước đầu đưa ra kết quả: So với SX truyền thống thì canh tác rau hữu cơ có thời gian thu hoạch kéo dài hơn, năng suất thấp hơn (chỉ bằng 70 - 80%) và sản phẩm không được bắt mắt, nhưng bù lại chất lượng rau cao hơn (hầu như không có dư lượng thuốc BVTV) và giá bán cũng cao hơn (từ 50 - 100%).

Ông Nguyễn Trúc Bồng Sơn nói: “SX rau hữu cơ vừa góp phần giúp nhà vườn Đà Lạt canh tác theo hướng nông nghiệp xanh, thân thiện và bền vững với môi trường. Đây còn là sự “đi tắt đón đầu” về một thị trường trong tương lai gần với nhu cầu rau hữu cơ rất lớn”.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.