| Hotline: 0983.970.780

Trụ sở mới của 8 bộ, ngành sẽ ở khu Hồ Tây

Thứ Tư 26/09/2012 , 08:48 (GMT+7)

Từ nay đến 2014, cơ quan chức năng sẽ GPMB và hạ tầng kỹ thuật khu Tây Hồ Tây và khu Mễ Trì để xây dựng trụ sở mới của các bộ, ngành.

Từ nay đến 2014, cơ quan chức năng sẽ giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu Tây Hồ Tây và khu Mễ Trì để xây dựng trụ sở mới của các bộ, ngành.

Theo báo cáo về quy hoạch xây dựng trụ sở bộ ngành và cơ quan trung ương tại Hà Nội đến năm 2030 gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề xuất, những công trình có giá trị về kiến trúc cần được bảo tồn, hạn chế phá dỡ làm mất các giá trị thì sẽ ưu tiên cho mục đích văn hóa. Đối với trụ sở nằm ở các khu vực có cơ sở hạ tầng tốt, xa trung tâm, cho phép chuyển đổi sang mục đích thương mại để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới.

Ngoài ra, khuyến khích chuyển đổi chức năng các cơ sở cũ sang mục đích công cộng, không gian xanh phục vụ cho cộng đồng. Việc quản lý sử dụng, chuyển đổi chức năng đất các bộ ngành phải phù hợp với các quy hoạch, quy chế quản lý của thành phố Hà Nội.


Trụ sở Bộ GTVT ở khu đất "vàng" trung tâm thành phố Hà Nội. Ảnh: Vneconomy

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các quỹ đất sau khi di dời sẽ được quản lý chung, sau khi đánh giá giá trị, khả năng chuyển đổi, một số vị trí sẽ giao cho Chính phủ quản lý, một số sẽ giao cho UBND Hà Nội, số khác sẽ chuyển đổi chức năng, đấu giá, tạo nguồn vốn xây dựng chung cho các trụ sở mới.

Việc xây dựng trụ sở bộ ngành sẽ tiến hành theo 3 giai đoạn. Từ nay đến 2014 sẽ giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu Tây Hồ Tây và khu Mễ Trì. Đến năm 2015 sẽ đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan của 6 bộ và một cơ quan thuộc Chính phủ, tiếp theo sẽ triển khai đầu tư xây dựng trụ sở 5 bộ và 5 cơ quan trung ương. Giai đoạn ngoài năm 2020 sẽ di dời và đầu tư xây dựng mới đối với các cơ quan ở nhóm chưa xem xét di dời và các cơ quan phát triển mới.

Bộ Xây dựng cũng xác định 2 khu vực sẽ xây dựng trụ sở bộ ngành mới là khu vực Tây Hồ Tây với diện tích khoảng 27ha, dự kiến xây dựng 8 trụ sở. Khu vực này sẽ bố trí các bộ ngành có nhu cầu di dời trong giai đoạn 1 và có nhu cầu diện tích đất trung bình, gắn với lĩnh vực kinh tế tổng hợp và kinh tế ngành. Các công trình sẽ sử dụng phương án hợp khối, sử dụng chung các tiện ích công công và hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cây xanh cảnh quan, mật độ xây dựng tối đa 30%, cao trung bình 9 tầng.

Tại khu vực Mễ Trì có thể khai thác 20-50ha đất, dự kiến xây dựng 3 bộ và 5 cơ quan trung ương, các đoàn thể. Tại đây sẽ bố trí các cơ quan có nhu cầu đất rộng hơn, phù hợp với các hoạt động của Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, Trung tâm hội nghị quốc gia.

Bộ Xây dựng cũng xác định các nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn nhà nước, vốn từ chuyển đổi các cơ sở cũ, các hình thức đầu tư BOT, BT và PPP và các nguồn vốn xã hội hóa khác.

Các phương án xây dựng cũng được xác định như giao cho các Bộ ngành hoặc UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư xây dựng. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng có thể làm chủ đầu tư thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành sử dụng. Sau khi đầu tư xây dựng xong giao các cơ quan tiếp quản sử dụng.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, khoảng 11 bộ, một cơ quan thuộc Chính phủ và 5 cơ quan trung ương các đoàn thể sẽ phải di dời trong thời gian tới. Hiện tại có 8 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 7 cơ quan thuộc Chính phủ và một cơ quan trung ương đoàn thể ổn định vị trí.

Hiện trụ sở bộ ngành nằm trong nội thành có chỉ tiêu về đất tương đối thấp, như Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch có 0,47ha, Bộ Tài chính có 0,98ha, bình quân đạt 15 m2/người. Nhiều bộ, ngành phải bố trí văn phòng làm việc cho các Cục, Vụ, Tổng cục tại nhiều địa điểm khác nhau gây khó khăn cho công tác điều hành. Ngoài ra các dịch vụ công cộng hỗ trợ, nhà khách, bãi đỗ xe, cây xanh sân vườn đều thiếu đất để xây dựng. Quỹ đất chật hẹp đã ảnh hưởng tới điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và gây trở ngại đối với khách đến làm việc tại các trụ sở.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm