| Hotline: 0983.970.780

Trực thời tiết Đại lễ: Căng hơn... trực bão

Thứ Năm 30/09/2010 , 14:14 (GMT+7)

Lãnh đạo và nhân viên của ngành khí tượng phải trực 24/24 giờ, để kịp thời ra những bản tin thời tiết cực ngắn, góp sức vào Đại lễ.

Ngoài nhiệm vụ được giao, chuyên viên trẻ Nguyễn Đức Thành bảo rằng đây còn là vinh dự khi được góp sức vào Đại lễ

Làm việc tại Phòng Dự báo Khí tượng hạn ngắn đã được gần bốn năm, chàng chuyên viên trẻ Nguyễn Đức Thành bảo, nhiệm vụ dự báo thời tiết trong mười ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long sắp tới anh được giao còn… căng hơn trực bão.

Đó cũng là tâm sự chung của nhiều nhân viên ngành khí tượng, khi mà việc dự báo thời tiết trong ngày Đại lễ đòi hỏi độ chính xác cao nhất có thể tại các điểm, để Ban tổ chức Đại lễ kịp thời điều chỉnh chương trình.

“Lỡ hẹn” cùng Đại lễ

Trong căn phòng nhỏ tại tầng 3 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Nguyễn Đức Thành lịch sự xin lỗi rồi bảo khách ngồi đợi trong lúc anh đang dở công việc. Những bàn máy tính kê san sát, ánh mắt của những chuyên viên Phòng Dự báo Khí tượng hạn ngắn không rời khỏi màn hình, hình ảnh vệ tinh… để đưa ra những dự báo cho bản tin chiều…

Một lát sau, nghe chừng công việc đã ngớt, Thành kể rằng nhiệm vụ dự báo thời tiết trong 10 ngày diễn ra Đại lễ đã được lãnh đạo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quán triệt tới từng cán bộ, chuyên viên. Bởi thế, mỗi người đều ý thức được tầm quan trọng của việc dự báo thật chính xác thời tiết tại các khu vực diễn ra những sự kiện quan trọng.

“Ngoài nhiệm vụ công việc, thì đây cũng là một trong những điều mà một chuyên viên ngành khí tượng có thể đóng góp cho sự kiện ngàn năm có một của đất nước,” Thành nói.

Rồi Thành bảo, là “dân Hà Nội gốc” nhưng anh sẽ không thể góp mặt vào các cuộc vui cùng bạn bè, hay đến những điểm diễn ra sự kiện lớn của Thủ đô. Công việc đã được giao khiến Thành không thể sắp xếp thời gian theo ý mình. Cả phòng có 17 người, chia nhau ca kíp để làm việc nên trong 10 ngày tới, Thành chỉ có 3 buổi được nghỉ để tham gia trực tiếp cùng các sự kiện của Đại lễ.

Làm nghề khí tượng, việc ăn, ngủ tại phòng làm việc để trực dự báo là chuyện “thường ngày ở huyện.” Trong những ngày sắp tới, việc trực thời tiết liên tục để đưa ra bản tin dự báo sẽ rất căng thẳng, đòi hỏi phải cập nhật thông tin thường xuyên từ các trạm ra đa, 85 trạm khí tượng mặt đất (từ Bắc Trung bộ trở ra). Bởi vậy, các chuyên viên sẽ không có nhiều thời gian để lướt web hay… xem truyền hình chương trình Đại lễ.

Cùng phòng với Thành, chị Lê Thị Loan (sinh năm 1974) cho biết, mình sẽ chẳng thể đi xem các chương trình của Đại lễ. Được nghỉ 3 ngày như Thành, song nhà có con nhỏ nên chị phải tranh thủ thu xếp việc nhà. Đến Thứ Bảy và Chủ Nhật, con cái và chồng chị được nghỉ thì chị lại phải trực đến sáng Chủ Nhật mới về. Thức cả đêm Thứ Bảy, nên chị bảo sẽ phải nghỉ ngơi lấy sức. “Tôi sẽ tranh thủ theo dõi Đại lễ qua tivi vậy,” chị Loan nói.

Với những người làm công tác dự báo có trụ sở ở khu vực Hà Nội đã vậy, ở các trạm khí tượng mặt đất, trạm radar đặt khắp các khu vực khác thì việc theo dõi Đại lễ qua tivi là chuyện đương nhiên. Tất cả họ đều phải trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo thông tin về thời tiết được cập nhật liên tục về các phòng Dự báo, để đưa ra những bản tin có độ chuẩn xác cao và có thời gian sớm nhất.

Căng hơn trực bão

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Đức, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, để phục vụ Đại lễ, đơn vị này đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng vào việc lắp đặt thêm 15 trạm đo mưa tự động tại các quận nội thành Hà Nội và máy đo của các trạm lưu không trực tuyến; tăng cường quan trắc thám không vô tuyến, khí tượng mặt đất… với cường độ gấp đôi ngày thường để có thông tin phục vụ công tác dự báo.

Bên cạnh đó, các cán bộ của ngành khí tượng sẽ trực suốt ngày đêm để cập nhật những thông tin thời tiết sớm nhất. Tại các phòng dự báo đều có lãnh đạo phòng trực cả ngày và đêm để đưa ra quyết định khi có diễn biến bất thường của thời tiết. Việc trực này cũng áp dụng với lãnh đạo của Trung tâm.

“Việc trực thời tiết phục vụ Đại lễ phải áp dụng như khi có bão, thậm chí còn căng hơn trực bão,” ông Đức nhấn mạnh.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thì cho hay, từ ngày 1-10/10, đơn vị này sẽ tiến hành dự báo thời tiết hạn ngắn, mỗi ngày 4 bản tin. Tại mỗi bản tin đều có nhận định cụ thể cho các điểm diễn ra hoạt động kỷ niệm…

Đặc biệt, Trung tâm này sẽ sản xuất những bản tin dự báo cực ngắn khi thời tiết có dấu hiệu bất thường để báo tới Ban tổ chức Đại lễ kịp thời có những thay đổi phù hợp. Ông Tăng cho rằng, với lực lượng cán bộ và máy móc đã đầu tư, có thể dự báo sớm khi có thời tiết bất thường khoảng 30 phút tới 1 giờ.

Ông Đức bảo, trong thời tiết giao mùa phức tạp, khó dự báo thời tiết như hiện nay, việc đảm bảo độ chính xác là không hề dễ dàng, kể cả với những người có thâm niên công tác hàng vài chục năm.

Vất vả là vậy, song những người làm khí tượng rất tự hào và sẽ nỗ lực hết sức mình để góp công sức vào ngày Đại lễ. Cho dù, họ có phải chịu thiệt một chút bởi suốt ngày “ngồi đất, ngắm trời kể chuyện nắng mưa” chứ không được liên tục tới các điểm diễn ra sự kiện trọng đại của dân tộc.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm