| Hotline: 0983.970.780

Trump gọi Gói hỗ trợ thiệt hại Covid-19 là 'sự ô nhục'

Thứ Sáu 25/12/2020 , 08:43 (GMT+7)

Trump đã từ chối dự luật kích thích trị giá gần 900 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua, và gọi gói cứu trợ này là một 'sự ô nhục'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Financial Times đưa tin hôm 23/12: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối dự luật kích thích trị giá gần 900 tỷ USD được thông qua cả ở Thượng viện và Hạ viện, và nói rằng gói cứu trợ kinh tế mang tính bước ngoặt là một "sự ô nhục".

"Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện của Đảng Cộng hòa, đã không trả lời bình luận ngay lập tức", bài báo viết.

Trước đó, ngày 22/12, New York Times đưa tin, “Quốc hội vào tối 21/12 đã hoàn toàn thông qua Gói kích thích trị trị giá 900 tỷ USD và sẽ gửi hàng tỷ USD cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ đang vật lộn ứng phó với thiệt hại về kinh tế và sức khỏe do đại dịch”.

“Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết hàng trăm USD thanh toán trực tiếp có thể bắt đầu đến tay từng người Mỹ sớm nhất là vào tuần tới”, bài báo viết.

“Mặc dù gói 900 tỷ USD chưa bằng một nửa quy mô của gói 2.200 tỷ USD được thông qua vào tháng 3 nhưng nó vẫn là một trong những gói cứu trợ lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ”, bài báo lưu ý.

Trong phạm vi hẹp hơn liên quan đến nông nghiệp và dinh dưỡng, một bài báo trên Wall Street Journal hôm 22/12 nêu tóm tắt.

Ngành nông nghiệp Hoa Kỳ đang chuẩn bị "bơm" khoảng 12 tỷ USD cho nông dân trồng trọt, chủ trang trại gia súc và cộng đồng nông thôn.

“Dự kiến, khoản viện trợ mới sẽ vượt lên trên mức 46 tỷ USD, một kỷ lục mà Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự kiến ​​chính phủ liên bang sẽ trực tiếp trả cho nông dân Mỹ trong năm nay”.

“Số tiền đó bao gồm khoản cứu trợ Covid-19 trước đó dành cho những người nông dân trồng trọt phục vụ cho các nhà hàng, cũng như những người chăn nuôi lợn phải cắt giảm sản lượng vì đại dịch khiến các nhà máy đóng gói thịt ngừng hoạt động”, Wall Street Journal cho biết.

Cũng thông tin về khoản cứu trợ dành riêng cho nông nghiệp, Thượng nghị sĩ  John Hoeven (R., ND) cho biết, “Sẽ có 13 tỷ USD, bao gồm:

Hỗ trợ cho các nhà sản xuất cây trồng không phải là cây mùa vụ bằng cách trả 20 USD cho mỗi mẫu Anh. Các nhà sản xuất North Dakota ước tính sẽ nhận được tới 360 triệu USD.

Một khoản thanh toán bổ sung hàng tồn kho cho các nhà chăn nuôi gia súc để điều chỉnh chặt chẽ hơn tỷ lệ thanh toán theo Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm Coronavirus (CFAP) 1 và CFAP 2.

Tài trợ cho một chương trình cho phép các nhà chế biến thịt nhỏ cải thiện theo tiêu chuẩn kiểm tra của liên bang.

Hỗ trợ người chăn nuôi buộc phải tiêu hủy vật nuôi do không đủ năng lực xử lý".

Hôm 21/12, Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện Mỹ bổ sung “Đạo luật bao gồm khoảng 26 tỷ USD cho các chương trình nông nghiệp và dinh dưỡng liên quan đến đại dịch".

(Theo New York Times, Wall Street, Financial Times)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm